Chuyên gia Nhật Bản cho rằng Mỹ suy thoái trầm trọng hơn làm gia tăng sức ép đi xuống của kinh tế thế giới

2022-08-06 15:30:24(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Thương mại Mỹ mới đây công bố số liệu, cho thấy kinh tế Mỹ năm nay tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp, lâm vào tình trạng suy thoái mang tính kỹ thuật. Truyền thông và chuyên gia Nhật Bản cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cấp tiến khiến kinh tế Mỹ hạ nhiệt nhanh chóng, làm gia tăng sức ép đi xuống của nền kinh tế toàn cầu.

Tờ “Nihon Keizai Shimbun”, Nhật Bản đưa tin, nhằm tránh bị dán mác chính sách thất bại trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, các quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ kiên quyết phủ nhận kinh tế lâm vào suy thoái, tuy nhiên, Mỹ tổng cộng 10 lần lâm vào tình trạng suy thoái mang tính kỹ thuật kể từ năm 1949, về sau đều bị chính thức nhận định là suy thoái kinh tế.

Truyền thông và chuyên gia Nhật Bản cho rằng, trong bối cảnh giá năng lượng đứng ở mức cao, cuộc khủng hoảng ở U-crai-na tiếp diễn, kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro đi xuống, chính sách tiền tệ cấp tiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới, không những khiến các thị trường mới nổi phải hứng chịu giá nhập khẩu tăng, gánh nợ nặng hơn, cũng tác động đến các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản.

Biên tập viên:Mẫn Linh