Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc: Trung Quốc là nước dẫn đầu quan trọng trong sự nghiệp phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu

2022-08-05 10:29:56(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hội nghị phòng, chống HIV/AIDS thế giới lần thứ 24  mới đây đã bế mạc tại Môn-trê-an (Montreal), Ca-na-đa sau 5 ngày làm việc. Ông Eamonn Murphy-Phó Giám đốc điều hành Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc và là cựu Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) khu vực châu Á-Thái Bình Dương  cho biết, Trung Quốc là nước dẫn đầu  quan trọng trong sự nghiệp phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu, đã nêu gương tốt về mặt lãnh đạo của chính phủ, tổ chức xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo công nghệ v.v.

Ông Eamonn Murphy là Phó Giám đốc điều hành Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, cựu Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho biết, bất kỳ phản ứng nào của Trung Quốc trong lĩnh vực y tế công cộng đều rất quan trọng, chính phủ Trung Quốc rất ủng hộ sự nghiệp phòng chống HIV/AIDS do Liên Hợp Quốc đề xướng. Ông nói:

“Năm ngoái, Trung Quốc là một trong những nước cùng đề xuất tuyên ngôn chính trị mới (đến năm 2030 chấm dứt đại dịch HIV/AIDS) và bỏ phiếu ủng hộ tuyên ngôn này, đã nêu gương cho rất nhiều nước khác”.

Năm 2015, Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập “Quỹ tổ chức xã hội tham gia phòng ngừa chữa trị HIV/AIDS” (Quỹ tổ chức xã hội phòng chống HIV/AIDS), để tăng cường sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công tác phòng chống HIV/AIDS, cung cấp các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, điều trị và chăm sóc cho nhóm người trọng điểm. Ông Eamonn Murphy cho rằng, đây là một cơ chế rất tốt.

“Quỹ Tổ chức xã hội phòng chống HIV/AIDS của Trung Quốc bao gồm khoảng 800 tổ chức xã hội tại khắp Trung Quốc, có hơn 1,6 triệu người đã trực tiếp hưởng lợi từ sự hỗ trợ của   Quỹ. Đây là một cơ chế rất tốt. Tôi từng nhiều lần thăm Trung Quốc, tiếp xúc với nhân viên công tác của Quỹ tổ chức xã hội phòng chống HIV/AIDS của Trung Quốc, tìm hiểu công việc của họ”.

Ông Eamonn Murphy cho biết, nếu muốn đạt được  mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS trước năm 2030, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng vì nhiều nước, đặc biệt là các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, đều có thể được hưởng lợi từ chia sẻ và ủng hộ của Trung Quốc.

“Chúng tôi và Trung Quốc vẫn luôn hợp tác. Khi tôi làm việc ở Băng Cốc, Thái Lan, từng có nhân viên công tác của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc làm việc tại văn phòng của tôi, họ hợp tác với nhiều nước như Pa-ki-xtan hoặc các nước khác trong khu vực, chia sẻ những hiểu biết và kiến thức chuyên môn của Trung Quốc”.

Ông Eamonn Murphy cho biết, chiến lược quan trọng mới trong việc phòng chống HIV/AIDS trên thế giới trên thế giới hiện nay là tự thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS với giá cả phải chăng. Dưới sự giúp đỡ của công ty y dược Trung Quốc, thế giới đã tiến một bước quan trọng hướng tới chiến lược này.

“Một việc lớn tại hội nghị lần này là có ba tổ chức, một trong số đó là một công ty Trung Quốc sản xuất được bộ xét nghiệm HIV/AIDS có giá chỉ 1 USD. Đây là một thay đổi rất lớn. Mức giá này giúp càng nhiều người trên thế giới có thể tự làm xét nghiệm, đây là một sự đóng góp lớn trong việc phòng chống HIV/AIDS”.

Ông Eamonn Murphy còn cho biết, giống như rất nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung, Trung Quốc cần phải tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong nhóm thanh thiếu niên. Được biết, dưới sự nỗ lực chung của chính quyền các cấp và toàn xã hội, tình hình nhiễm HIV/AIDS của Trung Quốc nhìn chung khống chế ở mức thấp.

Biên tập viên:Hạ Vi