Quân đội Trung Quốc là một quân đội của nhân dân

2022-08-02 10:21:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Người Việt Nam nói: “Quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Quân đội nhân dân, cách xưng hô này đã thể hiện sự yêu mến của nhân dân đối với quân đội, cũng thể hiện trách nhiệm của quân đội đối với nhân dân. Tại Trung Quốc, Quân giải phóng được gọi là “quân đội con em nhân dân”. Trong tiền tuyến phòng chống đại dịch, lũ lụt, biên phòng tổ quốc. Chỉ cần nhân dân cần, thì quân đội con em nhân dân có mặt.

     Nhất cử nhất động của những quân nhân Trung Quốc, đã xây đắp nên hình ảnh, giành được sự tôn trọng.  Ông Nguyễn Văn Duyên Trưởng ban biên tập Báo Quân đội Nhân dân tiếng Trung Quốc là một phóng viên có nhiều năm theo dõi đưa tin ngành quân sự ở Việt Nam. Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành truyền thông quân đội đã mang đến cho ông nhiều cơ hội tiếp xúc và giao lưu trực tiếp với quân nhân Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Duyên cho biết, từ các người lính quân đội Trung Quốc, tôi đã nhìn rõ hình ảnh của quân đội Trung Quốc. Ông nói:

Ông Nguyễn Văn Duyên Trưởng ban biên tập Báo Quân đội Nhân dân tiếng Trung Quốc

    “Trong những thời khắc khó khăn ngặt nghèo, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã được huy động, trở thành lực lượng nòng cốt sơ tán, ứng cứu nhân dân. Vào mùa lũ, quân đội được tăng cường huy động tham gia phòng, chống lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mỗi đơn vị và cá nhân, nhất là lực lượng đóng quân hai bên bờ các con sông đều có nghĩa vụ phải tham gia phòng, chống thiên tai, lũ lụt, theo sự phân công của cơ quan phòng, chống lũ lụt các cấp. Trong đó, quân đội là lực lượng xung kích cứu hộ cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai, thảm họa”.

     Đúng như lời nói của ông Nguyễn Văn Duyên, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, những năm qua, đất nước Trung Quốc phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu gây ra. Điển hình như trận “đại hồng thủy” năm 1998 trên sông Trường Giang và sông Tùng Hoa, động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, dịch SARS năm 2003..., và mới đây là đại dịch toàn cầu Covid-19, khiến vô số người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

     Trước các thảm hoạ thiên tai bất ngờ, những người xung phong ở tiền tuyến chính là quân đội con em nhân dân, thiên tai vô tình mà người dân đầy tình thương yêu, sau khi nghe lệnh, bộ đội xông pha vào cuộc chiến chống lũ lụt, đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của các chiến sỹ anh dũng. Đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch  COVID-19 trong những năm qua, hành động của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông Nguyễn Văn Duyên. Ông Nguyễn Văn Duyên nói:

    “Mới đây trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, vai trò nòng cốt, tiên phong của quân đội một lần nữa được khẳng định. Tôi được biết ngay trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2020, khoảng 10.000 y sĩ, bác sĩ của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt chi viện cho TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hàng chục bệnh viện với hàng nghìn giường bệnh được quân đội triển khai để cứu chữa cho các bệnh nhân.”

     Quả thực, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc như vị thần hộ mệnh bảo vệ cho đông đảo người dân Trung Quốc, Trung Quốc chính là vì có Quân Giải phóng nhân dân, người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã nhìn chung công nhận Trung Quốc là một trong những quốc gia an toàn nhất  thế giới. Ông Nguyễn Văn Duyên nói:

    “Sau hơn 2 năm, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã dần ổn định, tháng 2 vừa qua, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã diễn ra theo kế hoạch, nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng và một điều rất ấn tượng mà nhiều người thừa nhận đó là ngay cả trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở Trung Quốc vẫn được bảo đảm …, tất cả những thành công đó có sự đóng góp rất lớn của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc”.

     Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Duyên đã chứng kiến quân đội hai nước Việt-Trung trong bối cảnh dịch Covid-19 còn chưa kết thúc, vẫn liên tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng,  tập trận cứu trợ tổng hợp,v.v, thể hiện tình hữu nghị sâu đậm “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, duy trì đà giao lưu hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội hai nước. Ông nói:

    “Quan hệ quốc phòng được đánh giá là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối ngoại giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua vẫn được duy trì với các hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả. Tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng hai nước thời gian tới sẽ tiếp tục được thúc đẩy thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa