Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên dắt tay nhau thì nên có hành động thực tế

2022-07-29 14:55:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tối 28/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Bai-đơn nói rằng: “Thế giới ngày nay đang ở giai đoạn then chốt. Hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc không những có lợi cho nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho người dân các nước trên thế giới”. Qua đó, chúng ta thấy rằng, Mỹ có nhận thức tỉnh táo về quan điểm hai nước Trung Quốc và Mỹ “hợp tác thì cùng có lợi, đấu nhau thì gây thiệt hại cho cả hai bên”.

Thực ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc sớm đã tỏ rõ thái độ về điều này. Ngày 17/11/2021, trong cuộc gặp trực tuyến giữa nhà lãnh đạo hai nước Trung – Mỹ, Chủ tịch  Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ rõ: “Hai nước Trung Quốc và Mỹ là hai con tàu khổng lồ chạy trên biển, chúng ta phải vững tay chèo lái, để hai con tàu khổng lồ Trung Quốc và Mỹ rẽ sóng cùng tiến lên, không chệch đường, không tròng trành, càng không nên đụng nhau”. Trong cuộc điện đàm lần này, nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa chỉ rõ: “Đối mặt thế giới với những biển đổi và loạn lạc đan xen, cộng đồng quốc tế và nhân dân các nước đều mong chờ hai nước Trung – Mỹ phát huy vai trò dẫn dắt, bảo vệ hòa bình và an ninh của thế giới, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng của toàn cầu. Đây là  trách nhiệm của hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ”. 

Đúng như những điều mà Trung Quốc không ngừng khuyên Mỹ, hai nước Trung – Mỹ đối đầu nhau, Trung Quốc bị tổn hại nặng nề, trên thực tế người Mỹ cũng bị tác động nghiêm trọng, không có lợi cho người dân thế giới. Gần đây,  giá năng lượng thế giới tăng vọt. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ bỗng chốc tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 40 năm. Theo số liệu kinh tế mới nhất do Mỹ công bố, tính theo lãi suất hàng năm, GDP qúy II của Mỹ giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP quý I của Mỹ đã giảm 1,6%, Qúy II lại giảm 0,9%. Các nhà kinh tế học đa số cho rằng, tăng trưởng âm trong hai qúy liên tiếp, trên thực tế kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Bên cạnh đó, một số nước đang phát triển đang bên bờ vực sụp đổ.

Hợp tác Trung – Mỹ từng mang đến lợi ích phát triển to lớn cho nhân dân hai nước, thậm chí nhân dân toàn thế giới. Trong hơn 40 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Mỹ đã tăng hơn 250 lần, Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Mỹ, hỗ trợ khoảng 2,6 triệu việc làm trong nước Mỹ. Tổng cộng có 72.500 doanh nghiệp Mỹ đầu tư và phát triển tại Trung Quốc, hầu hết trong số đó đều kiếm được lợi nhuận kếch sù. Hơn nữa, quan hệ Trung – Mỹ còn phát huy vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc ứng phó thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và phát triển của châu Á – Thái Bình Dương và thế giới. Trong khi duy trì tốc độ phát triển nhanh chóng của  mình, sự đóng góp của Trung Quốc đối với thế giới cũng được ghi nhận. Trung Quốc liên tiếp trong nhiều năm đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng kinh tế thế giới và hơn 70% vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của thế giới.

Vì vậy, phủ định toàn diện quan hệ Trung – Mỹ trong 40 năm qua, nói “chính sách tiếp xúc với Trung Quốc” đã bị thất bại, Mỹ chịu thiệt thòi, đây hoàn toàn là không đúng sự thật, cũng không trụ vững được. Mỹ trên cửa miệng luôn nói tinh thần thị trường, cạnh tranh công bằng; nhưng những hành động của Mỹ cho thấy, nước này lại không cho phép người khác xuất sắc hơn mình, có năng lực cạnh tranh hơn mình.

Trong cuộc điện đàm lần này, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Mỹ Bai-đơn rằng: cộng đồng quốc tế và người dân các nước đều mong chờ hai nước Trung Quốc và Mỹ phát huy vai trò dẫn dắt, bảo vệ hòa bình và an ninh của thế giới, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng của toàn cầu. “Đây là trách nhiệm của hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ”. Đây mới là khuôn mẫu xứng đáng mà một lãnh tụ một nước lớn cần có.

Cuối cùng, đúng như nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rõ trong cuộc điện đàm lần này, Mỹ nhìn nhận và định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ từ góc độ cạnh tranh chiến lược, coi Trung Quốc là đối thủ chủ yếu nhất và thách thức lâu dài gay cấn nhất, đây là sự phán đoán sai lầm đối với quan hệ Trung – Mỹ và sự hiểu lầm về sự phát triển của Trung Quốc, sẽ đưa nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế đi sai hướng. Tổng thống Bai-đơn đã cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên cùng dắt tay nhau, thì nên có hành động thực tế!

Biên tập viên:Duy Hoa