Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Cộng đồng quốc tế cần phải tôn trọng chủ quyền và vị trí chủ đạo của quốc gia sau khi xảy ra xung đột

2022-07-28 14:24:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/7, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, việc thực hiện hoà bình và phát triển lâu dài của quốc gia sau khi xảy ra xung đột, điều then chốt là phải dựa vào sự nỗ lực của nước đương sự. Cộng đồng quốc tế cần phải tôn trọng chủ quyền và vị trí chủ đạo của quốc gia sau khi xảy ra xung đột, cung cấp viện trợ mang tính xây dựng theo mong muốn và yêu cầu của nước đương sự.

     Cùng ngày, sau khi lắng nghe thông báo của Ủy ban Xây dựng và Hoà bình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trương Quân phát biểu cho biết, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần phải giúp đỡ nước đương sự tăng cường năng lực quản lý, năng lực phát triển bền vững, năng lực giữ gìn an ninh chung của Chính phủ. Trừng phạt đơn phương cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, tổn hại năng lực phòng chống rủi ro và thách thức của nước đương sự, cần phải xóa bỏ toàn diện và vô điều kiện.

Biên tập viên:Vũ Minh