Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a từ “chung một chí hướng” đến “vận mệnh cùng nhau”

2022-07-27 17:16:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo) là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Trung Quốc tiếp đón sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Trung Quốc cũng là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Giô-cô. Điều này đủ thấy trình độ gắn bó của quan hệ hai bên. Xét từ thành quả đạt được tại cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước ngày 26/7, hai bên đã định hướng cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a, ra Tuyên bố báo chí chung về cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước, ký tiếp bản ghi nhớ hợp tác giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và ý tưởng “Điểm tựa hàng hải toàn cầu”, và ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như phối hợp nghiên cứu vắc-xin và gien, phát triển xanh, trao đổi thông tin và hành pháp, xây dựng năng lực an ninh mạng, biển, v.v. Đúng như Hãng tin Reuters đánh giá, đây là cuộc gặp “cùng có lợi cho cả hai bên”.

Trong đó, định hướng cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh là thành quả chính trị quan trọng nhất đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Giô-cô. Trong lịch sử, Hội nghị Á – Phi diễn ra tại Băng-đung, In-đô-nê-xi-a năm 1955 đã mở ra triển vọng tươi sáng cho các nước Á – Phi giành lại và bảo vệ độc lập.

Ngày hôm nay của vài chục năm sau, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a đang ở trong giai đoạn phát triển tương tự, có nhiều lợi ích và tiếng nói chung, cũng có nhiều chủ trương tương đồng về công việc quốc tế.

Tháng 10 năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra sáng kiến cùng xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển” thế kỷ 21 trong chuyến thăm In-đô-nê-xi-a. Sau hơn 9 năm, hợp tác xây dựng “Một vành đai, một con đường” giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a thu được tiến triển rõ rệt. Nhất là dự án tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung trở thành “dự án đầu đàn”.

Là “cừu đầu đàn” của ASEAN, In-đô-nê-xi-a năm nay đảm nhiệm nước Chủ tịch luân phiên G20, sang năm sẽ đảm nhiệm nước Chủ tịch luân phiên ASEAN. Xét từ bình diện này, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a phát triển tốt quan hệ không những phù hợp lợi ích lâu dài chung của hai nước, mà còn gây ảnh hưởng tích cực và sâu xa đến khu vực và toàn cầu.

Xét từ bình diện kinh tế, kim ngạch hai chiều Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a năm 2021 đột phá 120 tỷ USD, tăng 58,6% so với năm 2020.

Xét từ bình diện chính trị, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là vai chính của “thời khắc châu Á” về quản trị toàn cầu trong năm nay, ủng hộ lẫn nhau, tăng cường hợp tác, sẽ đóng góp sức mạnh châu Á cho thúc đẩy quản trị toàn cầu.

Biên tập viên:Duy Hoa