“Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu, còn hơn hoạt động chống khủng bố”? Người đứng đầu cơ quan tình báo của Anh lời chẳng kinh người, chết chẳng yên

2022-07-26 14:55:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Diễn đàn An ninh Aspen một năm một lần diễn ra tại thành phố Aspen, bang Colorado, Mỹ. Người đứng đầu cơ quan tình báo, Đại sứ tại Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng của nhiều nước đã tham dự.

Khi trả lời cuộc phỏng vấn, Giám đốc Cơ quan Tình báo mật Anh (MI6), ông Richard Moore cho biết, Trung Quốc hiện đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của MI6, tầm quan trọng “vượt qua hoạt động chống khủng bố”. Ông còn mượn cớ xung đột Nga – U-crai-na thổi phồng tình hình eo biển Đài Loan, bình luận xằng bậy phương Tây nên gửi thông điệp tới Trung Quốc về cái gọi là “hậu quả thảm khốc do thống nhất Đài Loan bằng vũ lực dẫn đến”. Lời nói trên chẳng khác nào là lời chẳng kinh người, chết chẳng yên.

Cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” do ông Richard Moore thổi phồng, trên thực tế là phỉ báng ác ý, hoàn toàn không trụ vững được trước sự thật.

Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố vào tháng 5, trong hơn 30 năm qua, quân đội Trung Quốc đã tham gia 25 hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cử gần 50.000 lượt cán bộ và chiến sĩ, có 16 cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc đã hy sinh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc nhiều lần được trao huân chương Liên Hợp Quốc, và được tôn vinh là “nhân tố và lực lượng then chốt trong hoạt động gìn giữ hòa bình”.

Trong khi đó, nhiều năm qua, Anh đi theo nước Mỹ, bạn đồng minh xúi giục khắp nơi, tùy ý tiến hành thâm nhập, lật đổ và xâm lược những nước khác, là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình thế giới.

Lấy chiến tranh Áp-ga-ni-xtan làm ví dụ. Cách đây ít lâu, đài BBC phanh phui thành viên lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Anh ở Áp-ga-ni-xtan nhiều lần giết hại tù binh và thường dân, thậm chí còn triển khai “cuộc thi giết người”, một đội quân trong đó có lẽ đã giết chết 54 người trong 6 tháng đóng tại Áp-ga-ni-xtan. Sau khi thông tin này bị phanh phui, đã dẫn đến sự bất bình của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Duy Hoa