Tập đoàn Gazprom Nga: Thêm một tua-bin trong hệ thống đường ống "Dòng chảy phương Bắc 1" sẽ ngừng hoạt động, lượng vận chuyển khí đốt sẽ giảm một nửa

2022-07-26 14:42:12(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tập đoàn Gazprom Nga ngày 25/7 ra thông báo cho biết, thêm một tua-bin của đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên "Dòng chảy phương Bắc 1" sẽ buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 27/7, nguồn cung cấp khí đốt của đường ống "Dòng chảy phương Bắc 1" sẽ cắt giảm xuống còn một nửa của hiện nay.

Tổng thống Nga Pu-tin tuần trước cảnh báo rằng, Tập đoàn Gazprom đang chuẩn bị đem đi sửa chữa thêm một tua-bin khác của "Dòng chảy phương Bắc 1" vào cuối tháng 7. Nếu các tua-bin gửi đến Ca-na-đa để bảo trì trước đó không thể gửi về kịp thời, lượng vận chuyển khí đốt trung bình hàng ngày của "Dòng chảy phương Bắc-1" sẽ tiếp tục giảm.

Đường ống "Dòng chảy phương Bắc-1" hoàn thành xây dựng vào năm 2011, bắt đầu từ Vyborg ở Nga, và dẫn đến Đức qua đáy biển Ban-tích. "Dòng chảy phương Bắc-1" hiện là đường ống dẫn khí đốt chính của Nga tới châu Âu.

Biên tập viên:Vũ Minh