Tổng thống I-ran: Nối lại thực hiện Thỏa thuận hạt nhân I-ran cần phải đảm bảo I-ran nhận được lợi ích kinh tế

2022-07-25 14:36:12(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổng thống I-ran Raisi ngày 23/7 cho biết, việc đạt được đồng thuận về nối lại các cuộc đàm phán về việc thực hiện Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran phụ thuộc vào việc giải quyết toàn diện vấn đề đảm bảo an toàn hạt nhân, đảm bảo các bên tiếp tục tuân thủ hiệu quả thỏa thuận và I-ran có thể nhận được các lợi ích kinh tế.

Theo cổng thông tin của Tổng thống I-ran, ông Raisi đã bày tỏ như trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Ma-crông. Ông Raisi cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran có tác động bất lợi đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu. Ông còn cho biết, nghị quyết được Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thông qua vào ngày 8/6 cáo buộc I-ran thiếu hợp tác với IAEA là "không mang tính xây dựng".

Biên tập viên:Vũ Minh