WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là “tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”

2022-07-24 14:06:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở nhiều nước và vùng lãnh thổ là “tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”—mức báo động cao nhất mà WHO có thể phát đi.

WHO nhận định, mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ ở mức độ vừa phải trên toàn cầu và các khu vực ngoài châu Âu; mức độ cao ở châu Âu. Bệnh đậu mùa khỉ là mối đe dọa sức khỏe đang ngày càng gia tăng.

Gần một tháng qua, ngày càng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo với WHO ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tính đến nay, 75 nước và vùng lãnh thổ đã thông báo với WHO hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Biên tập viên:Duy Hoa