90 triệu vẫn còn cách xa điểm cán đích “thảm kịch Mỹ” này

2022-07-22 14:23:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tính đến 6 giờ 21 phút ngày 21/7, giờ Bắc Kinh, Mỹ ghi nhận 90 triệu 13 nghìn 400 ca mắc COVID-19, số ca tử vong lũy kế lên đến 1 triệu 25 nghìn 600, đều đứng đầu thế giới.

Mỹ là nước siêu cường duy nhất trên thế giới, nhưng lại là “nước thất bại nhất trong chống dịch toàn cầu”. Sự chênh lệch lớn này nói lên chế độ chính trị của Mỹ mất tác dụng và quản lý nhà nước không hiệu quả, cũng thể hiện bản chất của các chính khách Mỹ đặt lợi ích riêng tư chính trị lên trên tính mạng của người dân.

Trước mắt, cùng với cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang cận kề, cuộc tranh giành giữa hai đảng càng thêm gay gắt. Trước nhiều vấn đề nan giải như lạm phát trong nước Mỹ ở mức cao, các vụ bạo lực súng đạn thường xuyên xảy ra, các chính khách Mỹ phản ứng không kịp trong việc đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân còn nói gì trông ngóng họ hướng tầm ngắm vào chống dịch.

Trước những mạng sống không ngừng bị cướp đi và vô số gia đình tan nát, các chiêu bài như cái gọi là dân chủ, nhân quyền mà các chính khách Mỹ giương cao trên đầu sớm đã tan vỡ.

 

Biên tập viên:Kiều Quân