“Cá vượt long môn” – một màn biểu diễn xuất sắc cá hồi ngược dòng đẻ trứng

2022-07-22 13:38:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Huyện Dương ở phía nam chân núi Tần Lĩnh ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc mới đây đã có một màn biểu diễn xuất sắc “vượt long môn” của cá hồi. Cuối cùng chỉ có con cá hồi khỏe mạnh nhất mới có thể vượt qua thách thức dòng nước xiết và nguy hiểm, thành công trở về “quê hương” ở trên thượng du, đẻ trứng sinh sản ra thế hệ tiếp theo.

Khoảng 2,2 triệu năm trước, tổ tiên của cá hồi đã từ vùng biển hàn đới ở phía bắc đến vùng nước ở núi Tần Lĩnh, về sau do sự thay đổi địa chất như sông băng tan chảy nên đã ở lại đây, trải qua sự biến đổi lâu dài đã trở thành loài cá như hiện nay.

Biên tập viên:Kiều Quân