Thăm dò ý dân cho thấy người dân A-rập đang mất lòng tin đối với dân chủ kiểu phương Tây

2022-07-22 10:31:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Phong vũ biểu A-rập”, cơ quan thăm dò ý dân quốc tế mới đây công bố hai báo cáo điều tra, cho thấy người dân đại đa số nước A-rập đang mất lòng tin đối với hiệu quả của chế độ dân chủ kiểu phương Tây, sức hút của mô hình Trung Quốc ngày một gia tăng.

Báo cáo cho thấy, các nhân tố như chế độ dân chủ kiểu phương Tây thiếu hiệu năng, Mỹ gây đe dọa tới kinh tế địa phương và triển vọng phát triển của kinh tế địa phương ảm đạm, v.v.., đang thúc đẩy người dân khu vực A-rập tìm kiếm chế độ chính trị khác, chẳng hạn như mô hình Trung Quốc. Tác giả của báo cáo điều tra, Giáo sư Đại học Princeton Mỹ Mai-cơn Rốp-bin (Michael Robbins) cho biết, 40 năm qua, mô hình này giúp một lượng lớn người dân Trung Quốc thoát nghèo, “sự phát triển kinh tế thần tốc này là điều mà nhiều người khát khao”.

Biên tập viên:Mẫn Linh