Khánh thành tác phẩm điêu khắc “Tượng đồng chân dung Giám Chân” của Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc Ngô Vi Sơn tại Tô-ky-ô Nhật Bản

2022-07-20 15:35:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/7, tại Công viên U-ê-nôn-xi (Uenoonshi) ở Tô-ky-ô, Nhật Bản đã khánh thành tác phẩm điêu khắc mang tên “Tượng đồng chân dung Giám Chân” của Nhà điêu khắc quốc tế nổi tiếng, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc Ngô Vi Sơn.

Bằng thủ pháp truyền thần, tác phẩm điêu khắc này đã tạo nên hình ảnh cao tăng nhà Đường Trung Quốc Giám Chân bất chấp gian nan hiểm trở, quyết chí không dời, 6 lần tới thăm Nhật Bản vào hơn 1200 năm về trước.

Các khách mời Trung Quốc và Nhật Bản gồm Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hựu, Thị trưởng thành phố Y-u-ri-cô Côi-kê (Yuriko Koike), Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản phụ trách vấn đề chính trị cùng vén màn cho “Tượng đồng chân dung Giám Chân”.

Bà Y-u-ri-cô Côi-kê trong bài phát biểu cho biết, cao tăng Giám Chân khắc phục nhiều khó khăn tới thăm Nhật Bản, gây ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa Nhật Bản sau đó. Chúng ta mong đợi kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn thông qua các cuộc giao lưu.

Biên tập viên:Mẫn Linh