Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Bai-đơn vì sao kết thúc qua loa

2022-07-18 13:47:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Bai-đơn kết thúc qua loa chuyến thăm khu vực Trung Đông đầu tiên. Mỹ từng lên giọng nói rằng, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Bai-đơn sẽ mở ra trang mới cho quan hệ Mỹ – Trung Đông.

Trong thời gian chuyến thăm, Mỹ mưu toan thúc đẩy các nước sản xuất dầu mỏ ở Vùng Vịnh gồm A-rập Xê-út tăng sản lượng, ép giá dầu quốc tế, làm dịu sức ép lạm phát ở Mỹ, giúp ông Bai-đơn vực dậy tình thế trong bầu cử. Mỹ còn mưu toan kích động nhiều nước Trung Đông đối đầu với I-ran và Nga, xây dựng “NATO phiên bản Trung Đông”, làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực.

Mặc dù toan tính kỹ lưỡng, nhưng đó chẳng qua là nguyện vọng đơn phương của Mỹ mà thôi. A-rập Xê-út không theo gót chân Mỹ trong vấn đề tăng sản lượng dầu mỏ, cho biết nước này có năng lực nâng cao năng suất chứ không phải sản lượng. Trước việc Mỹ kích động đối đầu với Nga và I-ran, Lãnh đạo nhiều nước gồm Ai-cập, Gioóc-đa-ni, I-ran đều chưa đáp lại trực tiếp.

Sở dĩ chủ trương của Mỹ nhận được sự ủng hộ cực ít tại Trung Đông, ngoài tăng sản lượng dầu mỏ không phù hợp với lợi ích của các nước sản xuất dầu mỏ ra, còn do các nước như A-rập Xê-út không muốn đánh đổi lợi ích ngắn hạn bằng việc hy sinh quan hệ lâu dài với Nga. Cách làm của Mỹ tràn đầy tư duy bá quyền, lô-gíc đối đầu, đi ngược với nguyện vọng chung giữ gìn hòa bình và ổn định, duy trì hợp tác và phát triển của các nước Trung Đông, không được lòng người.

Chuyến thăm Trung Đông lần này của ông Bai-đơn một lần nữa bộc lộ lập trường thiên vị của ông trong vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en, vấp phải sự phản đối của người dân Pa-le-xtin.

Trung Đông đối mặt với thách thức chồng chất. Chỉ có thật lòng giúp các nước Trung Đông và người dân tháo gỡ vấn đề an ninh và phát triển, góp sức mang tính xây dựng mới là sự biểu hiện có tinh thần trách nhiệm thực sự, mới thực sự nhận được sự hoan nghênh của các nước Trung Đông và người dân.

Biên tập viên:Kiều Quân