Cuộc họp điều phối giữa năm của Liên minh châu Phi kêu gọi đẩy nhanh thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa và công nghiệp hóa châu Phi

2022-07-18 14:19:04(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/7, Cuộc họp điều phối giữa năm của Liên minh châu Phi đã diễn ra tại Thủ đô Dăm-bi-a, Nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ của 13 nước châu Phi đã kêu gọi các nước thành viên thúc đẩy xây dựng Khu Thương mại tự do lục địa châu Phi, đẩy nhanh  tiến trình nhất thể hóa và công nghiệp hóa châu Phi.

Sau cuộc họp, Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi, Tổng thống Xê-nê-gan Sall tại buổi họp báo cho biết, Châu Phi lâu nay chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, giá trị gia tăng của các mặt hàng xuất khẩu không cao. Chỉ bằng cách đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa và nâng cao giá trị gia tăng của nguyên liệu thô mới có thể tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế và việc làm cho lục địa châu Phi.

Tại lễ khai mạc cuộc họp, Tổng thống Dăm-bi-a cho biết, nhiều nước châu Phi vẫn chưa thực hiện được tự túc lương thực. Ông kêu gọi các nước châu Phi tăng cường đầu tư hơn nữa để nâng cao năng suất nông nghiệp và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp.

Biên tập viên:Thu Nguyệt