Hội nghị Thượng đỉnh An ninh và Phát triển ở Jeddah bế mạc – chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Bai-đơn kết thúc nhạt nhẽo

2022-07-17 15:26:19(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Thượng đỉnh An ninh và Phát triển với sự tham dự của Lãnh đạo 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng như các nước Mỹ, Ai-cập, Gioóc-đa-ni và I-rắc ngày 16/7 đã bế mạc tại Jeddah, thành phố ven biển ở miền Tây A-rập Xê-út, cùng với đó, chuyến công du Trung Đông đầu tiên của Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã kết thúc nhạt nhẽo.

Sau khi kết thúc, Hội nghị ra tuyên bố, cho biết các bên tham dự hội nghị đã đi đến nhất trí về loại bỏ mọi hành vi đe dọa an ninh và ổn định của khu vực, đồng thời xác nhận Mỹ sẽ bảo đảm an ninh của các đồng minh trong khu vực khi các nước này bị đe dọa.

Tổng thống Mỹ Bai-đơn có chuyến công du tới I-xra-en, khu vực bờ Tây sông Gioóc-đan của Pa-le-xtin và A-rập Xê-út từ ngày 13-16/7, đây là chuyến thăm khu vực Trung Đông đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng, trước thềm chuyến thăm, ông Bai-đơn từng lên giọng nói rằng sẽ mở ra trang mới cho quan hệ Mỹ – Trung Đông, tuy nhiên, ông chưa thể giành được thành quả mang tính thực chất trong chuyến thăm. A-rập Xê-út tuyên bố có khả năng nâng cao năng suất khai thác dầu mỏ chứ không phải sản lượng thực tế. Còn đối với âm mưu của ông Bai-đơn mong lôi kéo các nước Trung Đông đối đầu với các nước như I-ran và Nga, Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đều chưa đáp lại trực tiếp.

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt