Trung Quốc giúp Việt Nam phát triển khởi nghiệp- danh thiếp mới về sáng tạo Trung Quốc

2022-07-15 10:31:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi sầm uất nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có một tòa nhà hiện đại và sang trọng: khu văn phòng rất phong cách với lớp kính trong suốt từ trần đến sàn có thể cung cấp môi trường giao tiếp và trò chuyện thoải mái, thuận tiện cho hàng trăm người cùng lúc. Đây chính là Trung tâm Sáng tạo Tân Hoa (Sunwah Innovation)do Tập đoàn Sunwah Hồng Kông, Trung Quốc thành lập tại Việt Nam, đồng thời là nền tảng tự do cho các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, hợp tác, chia sẻ kiến thức và cơ hội kinh doanh.

Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và được đánh giá là điểm sáng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Đông Nam Á, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thu hút đầu tư nước ngoài và khởi nghiệp của nước ngoài trong khu vực. Mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Sáng tạo Tân Hoa (Sunwah Innovation)và Alibaba Cloud, công ty con của Tập đoàn Alibaba, đã phối hợp tổ chức "Lễ khởi động quan hệ đối tác hợp tác Sunwah -Alibaba Cloud" nhằm hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác và trao đổi tích cực hơn với hệ sinh thái khởi nghiệp châu Á. 

Hai bên có kế hoạch cùng nỗ lực để hỗ trợ nhiều hơn cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo tinh thần khởi nghiệp và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của các tài năng trẻ, thúc đẩy hợp tác và giao lưu năng động hơn giữa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và châu Á, đóng góp vào sự phát triển của các công ty khởi nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên lên kế hoạch cùng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối, giao lưu giữa các bên liên quan của Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trao đổi công nghệ xuyên biên giới, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp của Việt Nam.


Tập đoàn Sunwah là nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sớm nhất, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam, những ngành kinh doanh như thủy sản, bất động sản, tài chính và cà phê đều đứng hàng đầu tại Việt Nam. Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Sunwah đã dần mở rộng sang lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Ngoài Việt Nam, tập đoàn còn mở các trung tâm đổi mới sáng tạo ở Cam-pu-chia và Trung Quốc đại lục. Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Sunwah Innovation đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng khởi nghiệp cùng với các đối tác hợp tác của Trung Quốc và nước ngoài trong đó có Việt Nam.

Cô gái Việt Nam Nguyễn Hương Thơm là người hưởng lợi trong những dự án này, chị tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, rất hứng thú đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chị đã nhiều lần tham gia hoạt động khởi nghiệp vì thế hệ trẻ Việt Nam do Sunwah Innovation hỗ trợ, với năng lực và biểu hiện xuất sắc, chị đã trở thành đối tác Việt Nam của Sunwah Innovation. Chị Hương Thơm cho biết: “Các trung tâm đổi mới ở Việt Nam sẽ được kết nối với Nền tảng Đổi mới Quốc tế của Sunwah Innovation, thúc đẩy trao đổi thông tin xuyên biên giới, cùng hướng tới nền kinh tế đổi mới toàn cầu.


Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Sunwah Innovation cũng đã thành lập một trung tâm đổi mới sáng tạo trong khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi chị Hương Thơm thường bận rộn công việc, hỗ trợ thúc đẩy ý tưởng sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Hà Nội, đồng thời liên kết các trường Đại học,cơ quan và đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tại Hà Nội để hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp của sinh viên đại học. 

Giám đốc (Việt Nam) kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sunwah Thái Trác Tư cho biết: “Kể từ khi thành lập, Sunwah Innovation đã là thành viên tích cực tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam, đã thiết lập mạng lưới đối tác rộng lớn. Chúng tôi còn sẽ thúc đẩy các bên ở Trung Quốc và Việt Nam giao lưu và học tập lẫn nhau trong lĩnh vực đổi mới và khởi nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và ươm mầm thế hệ doanh nhân đổi mới sáng tạo mới của Việt Nam. ”

Những năm gần đây, Sunwah Innovation đã nhiều lần hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam sang Hồng Công tham gia cuộc thi khởi nghiệp quốc tế do Vườn Khoa học Công nghệ Hồng Công tổ chức, cùng  Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị xúc tiến thị trường Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp của Việt Nam, cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức hội thảo về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, v.v. Trả lời phỏng vấn, ông Thái Quán Sâm, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Hồng Công cho biết: "Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, các cơ hội kinh doanh có ở khắp nơi. Đây là thời điểm tốt để các doanh nghiệp Đại lục và các doanh nghiệp Hồng Kông, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. "Tuần này, ông Thái Quán Sâm sẽ đưa một phái đoàn đến Việt Nam và Cam-pu-chia, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong đó có Vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma-cao, trong đó có Hồng Công.

Hàng loạt doanh nhân khởi nghiệp thế hệ mới đã gia nhập thị trường và hướng tới thế giới từ đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đã hưởng lợi nhiều từ Dự án Khởi nghiệp của Sunwah Innovation.


Biên tập viên:Dung Dung