Người châu Âu đã mất “tự do tắm gội” còn phải làm bia đỡ đạn cho Mỹ hay sao?

2022-07-15 11:02:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 14/7 ra bình luận nhan đề "Người châu Âu đã mất “tự do tắm gội”còn phải làm bia đỡ đạn cho Mỹ hay sao?

Từ ngày 11 - 21/7, đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang châu Âu “Dòng chảy phương Bắc 1” đã tạm ngừng hoạt động do cần bảo trì. Hiện đang là thời điểm quan trọng các nước châu Âu dự trữ khí đốt để đón mùa đông, đường ống “Dòng chảy phương Bắc 1” ngừng hoạt động khiến châu Âu bất an.

Sau khi xảy ra xung đột Nga - U-crai-na, châu Âu đi theo Mỹ trừng phạt Nga, Nga giảm cung ứng khí đốt sang các nước châu Âu, khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt. Trước khủng hoảng năng lượng, người dân châu Âu buộc phải thắt lưng buộc bụng. Cho dù Chính phủ nhiều nước như Pháp, Áo, I-ta-li-a, Hy Lạp đều đang chuẩn bị cho kết quả tồi tệ nhất, nhưng trong ngắn hạn, châu Âu khó tìm được nguồn thay thế cho khí đốt của Nga.

Bên cạnh đó, đợt lạm phát do khủng hoảng năng lượng gây ra đang hoành hành tại châu Âu, đang lan rộng sang mọi mặt trong cuộc sống người dân châu Âu. Ngày 12/7, tỷ giá hối đoái giữa đồng Ơ-rô với đồng Đô-la Mỹ giảm xuống còn 1đổi 1, chạm mức thấp nhất trong 20 năm qua. Ngày càng nhiều người châu Âu đã ý thức rằng, họ đang trở thành nạn nhân lớn nhất trong cuộc xung đột Nga - U-crai-na.

Sự thật nhiều lần chứng minh, trừng phạt đơn phương không thể giải quyết vấn đề, mà còn tạo ra vấn đề mới. Các chính khách châu Âu điên cuồng chạy theo Mỹ trên con đường sai lầm, không bằng tìm kiếm con đường tích cực hiệu quả hơn để thúc đẩy đàm phán hòa bình, làm dịu khủng hoảng.

Biên tập viên:Hạ Vi