Bình luận: Chi tiêu quân sự càng cao càng khiến người dân Mỹ cảm thấy không an toàn

2022-07-12 12:55:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua dự thảo “Chi tiêu quốc phòng năm tài khoá 2023” với tổng ngân sách quốc phòng lên tới 857,6 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục, không những cao hơn 45 tỷ USD so với dự toán ngân sách quốc phòng do chính quyền Bai-đơn đưa ra, mà còn khiến dự toán ngân sách quốc phòng của Mỹ tăng khoảng 8% so với năm 2022.Trong hơn 10 năm qua, chi tiêu quân sự của Mỹ hầu như năm nào cũng tăng, có phân tích dự báo, chi phí quân sự của Mỹ vượt ngưỡng cửa 1.000 tỷ USD chỉ là “việc sớm hay muộn”. Mỹ luôn theo đuổi cái gọi là “an ninh tuyệt đối”, nhưng cùng với việc chi tiêu quân sự không ngừng tăng lên, “tiền dân sinh” của người nộp thuế Mỹ bị đưa vào việc “xây dựng quốc phòng”, khiến người dân Mỹ ngày càng cảm thấy không an toàn.

Số liệu cho thấy, chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng tới 8,6%, mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Trong khi người dân Mỹ đối mặt với lạm phát cao, gánh chịu chi phí nhà ở, xăng dầu, điện và các nhu yếu phẩm hàng ngày tăng vọt, các nhà chức trách  Mỹ lại bất chấp sự đau khổ của người dân, thông qua dự toán ngân sách quốc phòng khổng lồ. Điều cần biết là, tổng ngân sách mà Chính phủ liên bang Mỹ đưa vào các lĩnh vực là ở mức nhất định, chi tiêu quân sự chiếm tỷ trọng cao, thì nhu cầu cơ bản trong các lĩnh vực dân sinh, giáo dục, y tế, v,v, sẽ bị cắt giảm thậm chí cắt bỏ.

Sự thật cũng chứng tỏ điều này. Tháng 3 năm nay, Hạ viện Mỹ thông qua một chương trình chi tiêu trị giá 1.500 tỷ USD trong nỗ lực đưa  chương trình này được thông qua tại Thượng viện, phe Dân Chủ vốn giỏi về đấu tranh đảng phái đã từ bỏ một khoản chi tiêu phòng chống dịch bệnh trị giá 15,6 tỷ USD, mà thay vào đó  bổ sung vào khoản chi trị giá 13,6 tỷ USD cho việc “viện trợ U-crai-na”. Đây đã không phải là lần đầu tiên các chính khách Mỹ “ra tay” đối với khoản tiền vốn phòng chống dịch bệnh của nước mình. Trong khi số ca mắc và số ca tử vong lũy kế của Mỹ vượt con số 80 triệu và 1 triệu, các chính khách Mỹ vẫn không muốn phòng chống dịch bệnh, mà thay vào đó toàn là toàn tính chính trị, cướp tiền của dân sinh bù vào hố đen  quân sự, biến sự đau khổ của người dân thành tiệc mừng của Lầu Năm Góc.

  Không ngừng tăng chi tiêu quân sự chỉ sẽ làm trầm trọng thêm sự phát triển bất thường của Mỹ, không giúp cho nước Mỹ giải quyết các vấn đề an ninh thật sự và cấp bách như phòng chống dịch bệnh, khoảng cách giàu nghèo, phân biệt chủng tộc, thất nghiệp, bạo lực của nhân viên hành pháp, ăn trộm, cướp bóc, súng đạn tràn lan, v,v, kể cả tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” cũng đăng bài lên án, “Lầu Năm Góc lấy được tiền, người dân Mỹ phải trả giá”.

Là nước siêu cường duy nhất trên thế giới hiện nay, Mỹ đã phớt lờ hiện thực mình là nước chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới, trái lại đã chỉ tay năm ngón vào chính sách quốc phòng của nước khác. Lầu Năm Góc trong “Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ 2022” coi Trung Quốc và Nga là “mối đe doạ trong nhiều lĩnh vực” và “mối đe doạ nghiêm trọng”. Nhưng điều đáng mỉa mai là, chi tiêu quân sự của Mỹ gấp gần 4 lần của Trung Quốc, gấp gần 12 lần của Nga, nếu tính theo bình quân đầu người thì chi tiêu quân sự của Mỹ gấp 31 lần của Trung Quốc. Theo Báo cáo xu thế chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2021 do cơ quan nghiên cứu SIPRI Thụy Điển công bố vào tháng 4 năm nay, Mỹ là nước chi tiêu quân sự lớn nhất toàn cầu, năm 2021, chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm tới 38% mức chi tiêu quân sự  toàn cầu, nhiều hơn tổng chi tiêu quân sự của 11 nước đứng sau Mỹ. Ruốt cuộc là ai đe doạ tới ai?

Tổng thống Mỹ Bai-đơn từng nói, “Chỉ khi Mỹ an toàn hơn thì mới phồn thịnh, thành công và công bằng hơn.” Nhưng Mỹ cần phải hiểu rõ, mối đe doạ an ninh lớn nhất của Mỹ không phải đến từ nước khác, mà chính là bản thân mình. Dự toán ngân sách quốc phòng không ngừng tăng cao không thể giải quyết được những căn bệnh xã hội thâm căn cố đế ăn sâu vào nước Mỹ như khoảng cách giàu nghèo, phân biệt chủng tộc, bạo lực súng đạn, v,v, những vấn đề này mới là mối đe doạ cơ bản nhất, sâu xa nhất đối với sự an ninh của Mỹ và người dân nước mình.

Biên tập viên:Hạ Vi