Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết thế giới chưa tiếp cận bờ vực “đại chiến”, quan chức U-cra-nai cho biết chiếm giữ tỉnh Kharkiv vẫn là mục tiêu chính của quân đội Nga.

2022-07-11 14:45:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/7,Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết, cả thế giới vẫn chưa tiếp cận bờ vực “đại chiến”. Ngày 10/7, quan chức hành chính quân sự tại tỉnh Kharkiv, U-cra-nai cho biết, chiếm giữ tỉnh Kharkiv vẫn là mục tiêu chính của quân đội Nga, U-cra-nai đang không ngừng nâng cao khả năng bảo vệ tỉnh này.

Ông Volodin cho biết, Tổng thống Nga Pu-tin dốc sức bảo vệ an ninh quốc gia Nga, nếu không có quyết định của ông triển khai hành động quân sự đặc biệt, cả thế giới có thể tiếp cận bờ vực “đại chiến”. Ông cho biết, các nước phương Tây không muốn giải quyết cuộc khủng hoảng U-cra-nai bằng phương pháp hoà bình, họ muốn sử dụng khủng hoảng U-cra-ni để làm suy yếu thực lực của Nga.

Theo tin Thông thấn xã U-cra-nai, Nga đã khôi phục vận hành cửa khẩu Mariupol để đáp ứng việc vận chuyển dầu khí và thiết bị, Nga đang vận chuyển vật tư ra khỏi U-cra-nai.

Biên tập viên:Hạ Vi