Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

2022-07-10 16:21:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/7, khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng (G20) tại đảo Ba-li, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Hai bên đã tiến hành trao đổi toàn diện, sâu sắc, thẳng thắn và trong thời gian dài về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đồng thời đã tích lũy điều kiện cho các cuộc giao lưu cấp cao giữa hai nước trong tương lai. 

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, sự tuân theo cơ bản cho quan hệ Trung-Mỹ tháo gỡ bế tắc là thực hiện nghiêm túc nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước. Bộ trưởng Vương Nghị đã trình bày toàn diện lập trường nghiêm túc về vấn đề Đài Loan, yêu cầu Mỹ phải cẩn thận lời nói và hành động, còn bác lại một số quan điểm sai lầm của Mỹ về vấn đề liên quan đến Tân Cương, Hồng Công và trên biển. 

Ngoại trưởng Blinken giới thiệu về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, cho biết Mỹ không tìm kiếm tiến hành "chiến tranh lạnh" đối với Trung Quốc, không tìm kiếm thay đổi thể chế Trung Quốc, không thách thức vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không tìm kiếm bao vây đánh chặn Trung Quốc, không ủng hộ " Đài Loan độc lập", không tìm kiếm thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan. Mỹ giữ thái độ cởi mở về triển khai hợp tác với Trung Quốc. 

Hai bên còn nhất trí tăng cường hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, ý tế công cộng. Trung Quốc còn nêu ý tưởng tiến hành tương tác lành mạnh giữa Trung-Mỹ tại khu vực châu A-Thái Bình Dương. 

Biên tập viên:Hạ Vi