Ông Bô-rít Giôn-xơn từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh

2022-07-08 10:06:38(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/7, phát biểu tại Tòa nhà số 10 phố Đao-ninh (Downing) ở Luân Đôn, Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) cho biết từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ - đảng cầm quyền và Thủ tướng Anh, nhưng ông sẽ tiếp tục giữ chức cho đến khi bầu ra nhà lãnh đạo mới. Thời gian biểu cụ thể bầu cử Chủ tịch đảng Bảo thủ sẽ được công bố vào tuần tới.

Ông Giôn-xơn cho biết, ông ngày 7/7 đã bổ nhiệm nội các mới, ông sẽ giữ chức Thủ tướng cho đến khi bầu ra nhà lãnh đạo mới.

Hai ngày qua, hàng chục quan chức Anh trong đó có Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Bắc Ai-len (Bắc Ireland) và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xứ Uên (Wales) liên tiếp từ chức vì mất niềm tin vào sự lãnh đạo của ông Giôn-xơn.

Những tháng qua, ông Giôn-xơn đối mặt sức ép từ chức từ đảng đối lập và nội bộ đảng Bảo thủ vì vụ bê bối “tiệc tùng” (partygate).

Biên tập viên:Duy Hoa