Trung Quốc phản đối trừng phạt vô cớ và cái gọi là “quyền tài phán trị ngoại” của Mỹ

2022-07-08 14:40:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc Mỹ mới đây áp lệnh trừng phạt với lý do doanh nghiệp của Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất hỗ trợ công ty I-ran vận chuyển và bán dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu sang khu vực Đông Á, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 7/7 cho biết, Trung Quốc nhất quán kiên quyết phản đối Mỹ thực thi lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp, vô cớ và cái gọi là “quyền tài phán trị ngoại”.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ cách làm sai lầm động một tí thì áp lệnh trừng phạt, đóng góp năng lượng tích cực cho tiến trình nối lại đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân I-ran. Cộng đồng quốc tế trong đó có Trung Quốc hợp tác bình thường với I-ran trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, cách làm này hợp lý và hợp pháp, không gây phương hại đến lợi ích của bên thứ ba, lẽ ra nên được tôn trọng và bảo vệ.

Biên tập viên:Duy Hoa