Tổng thống Nga Pu-tin: Nga không từ chối đàm phán hòa bình, nhưng trì hoãn càng lâu, đàm phán càng khó khăn

2022-07-08 12:13:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/7, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Nga không từ chối đàm phán hòa bình, nhưng trì hoãn càng lâu, đàm phán càng khó khăn.

Cùng ngày, khi gặp lãnh đạo Đu-ma Quốc gia và người đứng đầu các đảng phái của Nga, Tổng thống Pu-tin cho biết, hàng chục năm qua, phương Tây do Mỹ cầm đầu luôn thể hiện “cực kỳ mang tính xâm lược” đối với Nga. Họ từ chối đề nghị xây dựng hệ thống an ninh bình đẳng ở châu Âu do Nga đề ra, từ chối hợp tác về vấn đề phòng thủ chống tên lửa, và phớt lờ cảnh cáo về không thể nào chấp nhận NATO mở rộng.

Tổng thống Pu-tin cho biết, phương Tây muốn chiến thắng Nga trên chiến trường, nói sẽ chiến đấu đến “người U-crai-na cuối cùng”, đây là một bi kịch đối với người dân U-crai-na.

Biên tập viên:Duy Hoa