Lại thêm chứng cứ mới về động cơ chiến tranh của Mỹ

2022-07-06 14:50:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, trang web điều tra “The Intercept” của Mỹ phanh phui một tin nặng ký, đó là: Từ năm 2017 đến năm 2020, Mỹ thông qua “Chương trình 127e” triển khai ít nhất 23 cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có 14 cuộc chiến tranh xảy ra ở khu vực Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương. Chỉ riêng vào năm 2020, tối thiểu 14 chương trình đang ở trong trạng thái hoạt động. Nếu thông tin này đúng sự thật, đây sẽ là bằng chứng thép mới về Mỹ lâu nay phát động chiến tranh ủy nhiệm trên phạm vi toàn thế giới, chứng minh hơn nữa Mỹ là nguồn gây rối loạn lớn nhất trên thế giới.

Mặc dù Mỹ giữ bí mật, nhưng đối với cộng đồng quốc tế, Mỹ phát động chiến tranh ủy nhiệm trên phạm vi toàn thế giới từ lâu đã là chuyện ai ai cũng biết. Cái gọi là chiến tranh ủy nhiệm là chỉ một số nước lớn vì tránh trực tiếp tham gia xung đột, xúi giục hoặc ủng hộ bên “đại lý” phát động chiến tranh, nhằm thực hiện lợi ích tối đa bằng rủi ro nhỏ nhất.

Năm 1955, Tổng thống Mỹ lúc đó Ai-xen-hao (Eisenhower) đã tuyên bố rằng, chiến tranh ủy nhiệm là “bảo hiểm rẻ nhất thế giới”.

Ngày 4/7 là Ngày Độc lập của Mỹ. Trong hơn 240 năm qua, thời gian Mỹ không tham gia chiến tranh chưa đầy 20 năm. Nếu cộng thêm “Chương trình 127e” vừa bị truyền thông phanh phui, động cơ chiến tranh của Mỹ dường như không bao giờ ngừng hoạt động. Động lực của nó đến từ mưu cầu nguồn tài sản và bá quyền, đem lại hậu quả “người đại lý” và nước sở tại lâm vào cảnh bấp bênh và xung đột, người dân vô tội mất tính mạng, khiến cục diện khu vực ngày càng hỗn loạn.

Biên tập viên:Duy Hoa