Truyền thông Mỹ: Mỹ bí mật triển khai chiến tranh ủy nhiệm tại khu vực Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương

2022-07-03 16:16:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trang web “The Intercept” của Mỹ ngày 1/7 đưa tin, từ năm 2017 đến năm 2020, Mỹ đã triển khai ít nhất 23 cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên toàn cầu thông qua các dự án bí mật, trong đó ít nhất 14 cuộc xảy ra ở khu vực Trung Đông vàchâu Á - Thái Bình Dương.

Trang web “The Intercept” dẫn lại các tài liệu liên quan và lời của quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sau khi được ủy quyền bí mật, Mỹ đã lợi dụng quân đội nước ngoài và quân đội không chính quy để triển khai cái gọi là hành động chống khủng bố thông qua dự án mang tên “127e”.

Mỹ cung cấp vũ khí, huấn luyện và thông tin tình báo cho các quân đội nói trên. Khác với dự án viện trợ đối ngoại truyền thống nhằm nâng cao năng lực ứng phó của địa phương, các đối tác của dự án “127e” sẽ được giao nhiệm vụ do Mỹ chỉ huy, nhằm vào “kẻ thù của Mỹ”.

Theo trang web “The Intercept”, trước đó, các phương tiện truyền thông từng đưa tin về việc Mỹ thực thi dự án “127e” tại nhiều nước châu Phi, trong khi các tài liệu mà trang web này mới nhận được lần đầu tiên xác nhận Mỹ triển khai hành động tương tự tại khu vực Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương.

Biên tập viên:La La