Đại sứ Trung Quốc thay mặt hơn 90 nước kêu gọi các bên coi trọng bảo đảm quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa

2022-06-28 14:45:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/6, Đại sứ Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ Trần Húc đã có bài phát biểu chung thay mặt cho hơn 90 quốc gia tại phiên họp thứ 50 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế coi trọng bảo đảm các quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa, phòng chống dịch COVID-19 thông qua đoàn kết và hợp tác.

Bài phát biểu chung nêu rõ, dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm các thách thức kinh tế - xã hội hiện có của các nước và những tiến triển mà các quốc gia đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững có thể bị đảo ngược.

Bài phát biểu chung nêu rõ, các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc nên áp dụng các hành động cần thiết để thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch bền vững, công bằng và có tính dẻo dai. Quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của các nước đang phát triển và tình hình của những nhóm người yếu thế và bị gạt ra đường biên.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt