TIẾP CHUYỆN CÁC BẠN VÀI ĐIỀU NHẮC NHỞ CÁC SĨ TỬ VIỆT NAM

2022-06-27 10:05:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trước hết Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mùa hè ban ngày nắng nóng, ban đêm oi nhiệt, mong các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe để tránh cảm nóng.

Ở Trung Quốc mùa thi các cấp thường tập trung vào tháng 6 hằng năm, mùa Cao khảo cam go đã được khép lại, các sĩ tử đều đã biết thành tích thi của mình, rồi căn cứ vào đó mà đăng ký vào trường đại học và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn điểm thi đã được công bố. Mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook đã đăng khá nhiều bài, clip và ảnh liên quan đến nội dung mùa cao khảo ở Trung Quốc vừa qua, hoan nghênh các bạn truy cập và đón xem.

Sau đây Sảnh Hoa xin giải đáp một số bạn.

Bạn N-M-T hỏi: Thi cao khảo ở Trung Quốc được tầm bao nhiêu điểm thì sẽ có cơ hội vào Đại học Thanh hoa hoặc Bắc Đại ạ?

Sảnh Hoa: Bạn N-M-T thân mến, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là trường điểm hàng đầu ở Trung Quốc, chẳng khác gì “thiên đường” lý tưởng của hầu hết các sĩ tử, nhưng muốn đỗ vào hai trường này, yêu cầu thành tích điểm thi cũng rất cao, đa phần là các thủ khoa của các tỉnh thành, các khu vực. Do Trung Quốc đất rộng người đông, kinh tế phát triển không đồng đều, nên yêu cầu số điểm đỗ đại học nói chung và đỗ vào đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh nói riêng có đôi chút chênh lệch, không hẳn bằng điểm nhau. Yêu cầu điểm sàn đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại rất cao, ví dụ năm 2021, các nơi đều phải 660 điểm thậm chí 690 điểm trở lên. Trong khi đó điểm thi đại học tối đa là 750 điểm. Nếu sĩ tử nào mà đỗ vào hai trường đại học top đầu này, sau này tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm và phát triển bản thân hơn, thậm chí trở thành nhân tài cao cấp của xã hội.

Bạn V-D-P là nhà giáo băn khoăn rằng, nếu học sinh trung học cơ sở mà không tốt nghiệp được, thì các em sẽ làm gì?

Sảnh Hoa: Bạn V-D-P đây là vấn đề mà không ít phụ huynh Trung Quốc quan tâm, vì dù sao thì sau mùa thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Trung Quốc thường gọi là sơ trung, thể  nào cũng có một số ít thí sinh không tốt nghiệp được do các lý do khác nhau. Trong đó học lực yếu là nguyên nhân chính, mà các em đang ở độ 15-16 tuổi, còn là vị thành niên, thế giới quan còn chưa hình thành, chưa thể ra xã hội làm việc được. Vậy nên các em sẽ học lại một năm, năm sau thi lại, hoặc cho các em vào học trường kỹ thuật hướng nghiệm ba năm, ra trường sẽ có việc làm theo nghề, cũng có phụ huynh tạo điều kiện cho con mình vào học trường dân lập. Nhưng nói chung, ở Trung Quốc, các em học sinh sau chín năm nghĩa vụ học tập, thi trượt tốt nghiệp không nhiều, mà kênh để cứu vãn hoặc nâng cao học lực cho các em rất nhiều, rất linh hoạt và đa dạng, nên các phụ huynh không cần lo lắng đâu. Không biết ở Việt Nam có những biện pháp gì linh hoạt để giải quyết trường hợp học sinh trượt tốt nghiệp trung học cơ sở nhỉ?

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Hộp thư thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Qua truyền thông đại chúng, Sảnh Hoa được biết:

Thông tin chính thức được công bố từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ tổ chức một đợt thi duy nhất vào các ngày 7, 8 và 9-7. Thí sinh sẽ dự thi 4/5 bài thi để xét tốt nghiệp và có thể sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.

Vậy là lịch thi cam go của các sĩ tử Việt Nam đang trong thời điểm nước rút, mặc dù hình thức tổ chức và nội dung thi của hai nước Trung-Việt khác nhau, nhưng cũng đều là cuộc thi thử thách vô cùng quan trọng của các sĩ tử sau 12 rùi mài kinh sử.

Các sĩ tử Trung Quốc đã kết thúc mùa cao khảo, kết quả số điểm của mỗi thí sinh đã được công bố, bây giờ các em đang trong giai đoạn chọn trường. Còn các bạn sĩ từ cùng lứa Việt Nam đang tranh thủ ôn tập trong những ngày nước rút. Theo kinh nghiệm của các sĩ tử Trung Quốc, muốn cho mình có tâm trạng tốt, phát huy tốt, thi tốt, thì tâm lý của thí sinh và sự phối hợp của phụ huynh hết sức quan trọng.

Vậy sau đây, Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn.

Trước khi thi, các bạn thí sinh nên chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt, bình tĩnh, đừng quá lo lắng, hồi hộp mà ảnh hưởng đến kết quả thi. Giữ gìn sức khỏe cho tốt, đảm bảo ngủ đẫy giấc, giữ tinh thần lạc quan, chỉ cần cố hết sức mình là được, còn kết quả ra sao không nên nghĩ nhiều. Bầu không khí đầm ấm trong gia đình sẽ làm tiêu tan sự lo âu, buồn phiền và nóng vội, giúp các em điều chỉnh về tinh thần, nâng cao chất lượng ôn tập. Các bậc phụ huynh nên bình thản và xuất phát từ góc độ tôn trọng con cái, không nên quá lo ngại.

Thời điểm này không phải là lúc bạn cố gắng nhồi nhét một đống kiến thức quá chi tiết vào trong đầu. Bạn hãy cố gắng nhớ những quy luật, những công thức, lý thuyết, định nghĩa, định luật… và biết áp dụng chúng vào trong từng trường hợp bài tập cụ thể. Đây chính là nguyên tắc học là phải nắm chắc cái gốc của từng môn.

Trong thời điểm này, việc nhắc nhở trước khi vào phòng thi cũng rất quan trọng. Đó là, nên bình tĩnh đọc kỹ đề thi để có sự chủ động khi làm bài, câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau. Đừng bị sa lầy giữa chừng vì một câu khó nào đó. Nhất thiết dành 10 phút cuối buổi để đọc lại bài làm. Nếu xong sớm, không vội vàng nộp bài. Nên đọc kỹ, soát đi xét lại, để sửa lỗi. Sửa được lỗi nào, dù nhỏ, cũng làm tăng giá trị của bài thi.

Tin rằng trong thời gian luyện thi, các thầy giáo cô giáo cũng đã nhiều lần nhắc nhở các bạn những chi tiết cần lưu ý trong mùa thi tuyển thi rồi, ở đây Sảnh Hoa chỉ bổ sung hoặc nhắc lại để bày tỏ sự quan tâm của chương trình đối với các sĩ tử Việt Nam. Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa chân thành chúc các bạn thí sinh Việt Nam trong ba ngày thi, sẽ phát huy thật tốt những kiến thức đã được trau dồi trong suốt mười hai năm qua của mình, và thi đỗ vào trường đại học mà mình hằng mong ước. Chúc các bạn thành công.

Bất kể một học sinh trung học phổ thông nào, nếu không trải nghiệm kỳ thi đại học thì đời học sinh sẽ rất khiếm khuyết, chỉ có trải nghiệm qua kỳ thi đại học cam go rồi thì đây sẽ là mùa thi nhớ mãi của đời học sinh.

Cuối cùng, còn việc hết sức quan trọng đó là, trước ngày đi thi, các sĩ tử đều phải kiểm tra thật kỹ những thứ cần mang theo như: Thẻ căn cước công dân, giấy phép dự thi, bút, tẩy vv... nhất thiết phải tuân thủ tất cả các nội quy, các nguyên tắc, các yêu cầu trong phòng thi.

Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook để đón đọc đón xem các thông tin phong phú, thú vị và cập nhật.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa