Doanh nghiệp vốn Trung Quốc quyên tặng vật tư cho khu vực bị thiên tai ở Áp-ga-ni-xtan

2022-06-27 10:52:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/6, tại thành phố Khost, Áp-ga-ni-xtan, doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Áp-ga-ni-xtan tổ chức lễ quyên tặng, dự án mở đồng ở MesAynak của Tập đoàn Công nghiệp khoa học-kỹ thuật Luyện kim Trung Quốc quyên tặng vật tư cứu trợ cho khu vực bị thiên tai.

Được biết, lô vật tư đầu tiên được bàn giao lần này gồm gạo, bột mì, dầu ăn và chè.

Phát biểu tại lễ quyên tặng, Đặc phái viên của Bộ trưởng Bộ Quản lý thiên tai và Vấn đề nhân đạo quốc gia Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan cho biết, những vật tư do doanh nghiệp vốn Trung Quốc quyên tặng lần này sẽ nhanh chóng được vận chuyển đến khu vực bị thiên tai và phân phát cho 800 gia đình bị thiên tai ở địa phương.

Ngày 22/6, Áp-ga-ni-xtan xảy ra trận động đất nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua, làm ít nhất 1500 người thiệt mạng, hơn 2000 người bị thương và hơn 3000 ngôi nhà sụp đổ. Sau khi xảy ra động đất, Chính phủ Trung Quốc quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 50 triệu Nhân dân tệ cho Áp-ga-ni-xtan.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh