Phát triển là câu chuyện Trung Quốc sinh động nhất

2022-06-26 15:00:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Tối 24/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại Thượng đỉnh về phát triển toàn cầu theo hình thức trực tuyến. Trong phần mở đầu của bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kể câu chuyện làm nông dân tại một thôn làng trên cao nguyên hoàng thổ Trung Quốc vào cuối thập niên 60 thế kỷ trước, cho biết đã thiết thực cảm nhận được nỗi khổ cuộc sống của bà con địa phương. Nửa thế kỷ sau, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa về thăm chốn cũ, “ghi nhận cảnh tượng bà con cơm no áo ấm và nở nụ cười hạnh phúc trên môi”.

Từng trải của Nhà lãnh đạo Trung Quốc này đã nói lên một lý lẽ chất phác: Bất cứ sống ở đất nước nào, nguyện vọng theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của mỗi người đều tương thông; đối với nhà cầm quyền mà nói, chỉ có không ngừng phát triển mới có thể thực hiện ước mơ hướng tới cuộc sống an khang và xã hội yên bình của nhân dân.

Trước cục diện biến đổi trăm năm không gặp đan xen với dịch bệnh thế kỷ đặt ra cho chúng ta hiện nay, tính cấp bách của việc phát triển càng thêm nổi cộm. Việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bị tác động nghiêm trọng.

Làm thế nào để giải quyết “thâm hụt phát triển”? Đáp án là đặt việc phát triển lên vị trí trung tâm của các chương trình nghị sự quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến phát triển toàn cầu, thúc đẩy cộng đồng quốc tế một lần nữa hướng tầm ngắm vào vấn đề phát triển. Việc tổ chức Hội nghị Đối thoại Thượng đỉnh về phát triển toàn cầu lần này đánh dấu sáng kiến phát triển toàn cầu bắt đầu bám rễ. Hội nghị Đối thoại ngày 24/6 còn công bố một danh sách thành quả gồm 32 biện pháp che phủ 8 lĩnh vực gồm giảm nghèo, an ninh lương thực, chống dịch và vắc-xin, huy động vốn cho phát triển, biến đổi khí hậu và phát triển xanh, công nghiệp hóa, kinh tế số cũng như kết nối trong thời đại số.

16 năm qua, cơ chế hợp tác BRICS luôn là một nền tảng mở. Trong thời gian tới, dựa vào mô hình “BRICS+”, càng nhiều nước sẽ đáp chuyến tàu tốc hành và tiện lợi phát triển.

Biên tập viên:Mẫn Linh