Lô vật tư đầu tiên do Trung Quốc viện trợ Áp-ga-ni-xtan dự kiến khởi hành qua đường không bằng máy bay thuê bao ngày 27/6

2022-06-26 15:04:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã trả lời câu hỏi của phóng viên về Trung Quốc viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Áp-ga-ni-xtan bởi thiên tai động đất.

Ông Uông Văn Bân cho biết, trận động đất ngày 22/6 là trận động đất nghiêm trọng nhất xảy ra tại Áp-ga-ni-xtan trong hơn 20 năm trở lại đây, số người thương vong vẫn tiếp tục tăng. Sau khi xảy ra động đất, Chính phủ Trung Quốc quyết định cung cấp sự viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 50 triệu Nhân dân tệ cho Áp-ga-ni-xtan bao gồm các vật tư mà người dân bị thiên tai cần gấp như lều bạt, chăn phủ giường, giường gấp..., lô vật tư đầu tiên dự kiến vận chuyển bằng máy bay thuê bao và khởi hành vào ngày 27/6. Bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ điều phối mật thiết với Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan, bảo đảm vật tư cứu trợ thiên tai được đưa đến tay người dân bị thiên tai ngay trong giờ đầu tiên, giúp nhân dân Áp-ga-ni-xtan vượt qua khó khăn.

Biên tập viên:Mẫn Linh