Trung Quốc kỷ niệm 9 năm bài giảng vũ trụ đầu tiên

2022-06-23 09:53:08(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sáng 20/6/2013, các phi hành gia của tàu Thần Châu 10 như Nhiếp Hải Thắng, Trương Hiểu Quang, Vương Á Bình ở trong phòng thí nghiệm “Thiên Cung 1” cách mặt đất hơn 300 nghìn mét, đã mang đến một buổi học thần kỳ cho thanh thiếu niên Trung Quốc. Đây là hoạt động giảng dạy trên vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc. Nữ phi hành gia Vương Á Bình đảm nhiệm giảng viên chính, trở thành “giảng viên trên vũ trụ” đầu tiên của Trung Quốc.

Khi đó, Vương Á Bình đảm nhiệm giảng viên chính, Nhiếp Hải Thắng phối hợp trợ giúp, Trương Hiểu Quang đảm nhiệm quay phim, đã trình bày những thí nghiệm vật lý với lớp học dưới trái đất, trình diễn hiện tượng vật thể trong trạng thái môi trường mất trọng lượng trên vũ trụ.

Từ năm 2013 đến năm 2022, nội dung trong các bài giảng trên vũ trụ của các phi hành gia Trung Quốc ngày càng phong phú, đội ngũ giảng viên vũ trụ ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh, không lâu sau khi phi hành đoàn tàu Thần Châu 14 mới bước vào vũ trụ, sẽ một lần nữa tiến hành bài giảng trên vũ trụ, chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé!

Biên tập viên:Hạ Vi