Bài viết dài 40 nghìn chữ này một lần nữa vạch trần chân tướng “Đế quốc nói dối”

2022-06-21 14:05:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cách đây không lâu, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken có bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc tại Hiệp hội châu Á, thông qua ngôn ngữ được dày công đóng gói, thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, bôi nhọ chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho dù Mỹ tô điểm như thế nào, đều khó có thể che đậy dụng tâm chân thực hòng kiềm chế và chèn ép toàn diện Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 19/6 công bố bài viết “Sai lầm và chân tướng sự thật trong sự nhận biết của Mỹ đối với Trung Quốc”. Bài viết dài khoảng 40 nghìn chữ này đã vạch rõ 21 sai lầm trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, đồng thời đã áp dụng chứng cứ tường tận làm rõ chân tướng, để thế giới nhận rõ: nguồn gây rối lớn nhất cho trật tự thế giới, người phát minh và người chơi giỏi nhất “ngoại giao cưỡng bức”, nước xâm phạm nhân quyền lớn nhất thế giới, “nước tin tặc” lớn nhất toàn cầu... đều thuộc về Mỹ.

Có thể thấy, tất cả sự phỉ báng và bôi nhọ đối với Trung Quốc đều là sự phản chiếu những gì mình đã làm. “Trật tự quốc tế dựa trên quy tắc” mà Mỹ rêu rao, trên thực tế là chính trị cường quyền, là dùng “luật rừng” thay thế chuẩn tắc quốc tế được chấp thuận rộng rãi. Dù trang điểm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che đậy được dụng tâm hòng ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc, khiến nhân dân toàn thế giới trả giá cho bá quyền kiểu Mỹ.

Biên tập viên:Hạ Vi