Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vấn đề người tị nạn trên thế giới không ngừng xấu đi - Mỹ và phương Tây là những kẻ đầu têu trong việc này

2022-06-21 15:36:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/6 là Ngày Tị nạn Thế giới lần thứ 22. Khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, một số nước phương Tây do Mỹ đứng đầu lâu nay đã gây ra chiến tranh và gây rối, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, gây ra thảm họa nhân đạo, họ chính là những kẻ đầu têu về vấn đề tị nạn.

Mới đây, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn công bố báo cáo thường niên cho thấy, tổng số người tị nạn, người xin tị nạn và những người lang thang không nơi nương tựa phải chạy trốn khỏi nước mình do xung đột hay bức hại đã lần đầu tiên vượt quá 100 triệu người. Ông Uông Văn Bân chỉ rõ, Mỹ đã phát động chiến tranh lấy cớ 'dân chủ' và 'nhân quyền', để lại một cảnh tượng tan hoang đầy thương tích, trong khi người dân các nước trong khu vực phải đối mặt với không nơi nương thân, đói nghèo, lạc hậu và tương lai mờ mịt.

Biên tập viên:Hạ Vi