Bình luận:“Vừa ăn cướp vừa la làng” – Phương Tây - kẻ lành nghề về thâm nhập chính trị lại bôi nhọ Trung Quốc “thâm nhập chính trị đối với Phương Tây”

2022-06-21 13:05:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mới đây, Nhóm “Ngũ nhãn” mang dấu ấn Chiến tranh Lạnh một lần chỉ mũi nhọn nhằm vào Trung Quốc, bịa đặt và tung tin đồn về cái gọi là “Trung Quốc thâm nhập chính trị đối với phương Tây”. Cái mũ “thâm nhập chính trị” mà Mỹ và các nước phương Tây vốn rất lành nghề lại chụp lên đầu của Trung Quốc, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

E rằng bản thân người Mỹ cũng khâm phục năng lực thâm nhập chính trị của mình. Bất cứ là trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, kinh tế, khoa học công nghệ, hay là thông qua các tổ chức phi chính phủ, mạng in-tơ-nét, Mỹ thâm nhập chính trị bằng mọi cách. Nhằm tranh giành bá quyền với Liên Xô, Mỹ đã rêu rao lối sống, giải trí, “dân chủ” kiểu Mỹ trong nội bộ Liên Xô, phủ định toàn diện lịch sử, Đảng cộng sản Liên Xô cũng như các nhà lãnh đạo Liên Xô; Nhằm thực hiện lợi ích trên toàn cầu của mình, Mỹ đã thâm nhập ý thức hệ đối với Nhật và Hàn Quốc bằng văn hoá giải trí, tiêu dùng, tiêu khiển, v.v,. Nhằm kiểm soát khu vực Trung Đông, Mỹ đã nhúng tay vào công việc của Trung Đông núp dưới chiêu bài “dân chủ” và “nhân quyền”, liên tiếp thúc đẩy “cách mạng màu”, khiến những nước ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi rơi vào cảnh hỗn loạn, nhiều người chạy loạn khắp nơi. Nhằm ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc, Mỹ một mặt phát huy ưu thế về vốn, công nghệ, thông tin và truyền thông, hòng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Trung Quốc, mặt khác lại thông qua các thủ đoạn bôi nhọ và gièm pha, chèn ép và cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc.

Nhóm “Ngũ nhãn” do Mỹ đứng đầu hiện là liên minh tình báo lớn nhất thế giới. Anzer, phương tiện truyền thông mới trong lĩnh vực an ninh thông tin Trung Quốc công bố một bản báo cáo cho thấy, chỉ trong 30 ngày vừa qua, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã đánh cắp hơn 97 tỷ  dữ liệu và 124 tỷ bản ghi cuộc gọi trên toàn thế giới.  Dữ liệu bao gồm riêng tư cá nhân của nhiều người trên thế giới đang trở thành nguồn tin tình báo của các nước nhóm “Ngũ nhãn”. Từ vụ WikiLeaks đến vụ “Snowden”, lại đến vụ đặt thiết bị nghe lén tại “Đan Mạch” và  “Thụy Sỹ”, nhóm “Ngũ Nhãn” với các thành viên là Mỹ, Anh, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Niu Di Lân tiến hành các hoạt động đánh cắp dữ liệu, nghe lén và giám sát qua mạng quy mô lớn và có tổ chức đối với Chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân các nước từ lâu đã là bí mật công khai. Thảo nào cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary nhiều lần nêu rõ, “mạng in-tơ-nét là sức mạnh to lớn làm gia tăng tốc độ biến đổi của chính trị, xã hội và kinh tế”.

Trong các hành động đánh cắp, can thiệp, thâm nhập, lật đổ của nhóm “Ngũ Nhãn” trên toàn cầu, Trung Quốc luôn là mục tiêu trọng điểm được “chăm sóc” đặc biệt. Ngoài Mỹ nhiều năm liền tiến hành đánh cắp và thâm nhập các cơ quan nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ, ngành dầu mỏ, các công ty mạng in-tơ-nét cỡ lớn và các cơ quan Chính phủ của Trung Quốc ra, các cơ quan tình báo của Anh, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, v,v, còn không ngừng gây sức ép và dụ dỗ đối với người Hoa đang sinh sống tại nước mình, khiến họ trở thành người cung cấp thông tin cho nhóm “Ngũ Nhãn”, từ đó có được càng nhiều thông tin tình báo và bí mật về Trung Quốc.

Ngoài ra, nhóm “Ngũ Nhãn” còn nhiều lần mượn cớ các đề tài liên quan Hồng Công, Tân Cương, Tây Tạng, truy xét nguồn gốc vi-rút nCoV, v,v, tung tin đồn và bịa đặt, đổi trắng thay đen, bôi nhọ Trung Quốc chậm chí còn khoác áo các tổ chức phi chính phủ tài trợ các thế lực chia cắt và băng nhóm chính trị chống Trung Quốc, hòng gây ra cách mạng màu.

Chính là một liên minh tình báo như vậy lại bịa đặt và tung tin đồn về cái gọi là “Trung Quốc thâm nhập chính trị đối với phương Tây”, thậm chí hành động mà Trung Quốc thúc đẩy giao lưu hữu nghị dân gian với nước khác cũng bị nhóm này cho là “thâm nhập”. Thực ra mục đích của nhóm này rất rõ ràng, chẳng qua là hòng mượn cớ việc này bôi nhọ hình ảnh quốc tế của Trung Quốc, suy cho cùng vẫn chỉ là một thủ đoạn khác mà phương Tây thực hiện để thâm nhập chính trị mà thôi.

Biên tập viên:Hạ Vi