Việc Trung Quốc thúc đẩy WTO đạt được Nghị định miễn quyền sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa COVID-19 đã thể hiện sự đảm đương của nước lớn

2022-06-21 10:54:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12 đã diễn ra thành công từ ngày 12-17/6 tại Gơ-ne-vơ, Thụy Sĩ. Hội nghị đã thu được nhiều thành quả quan trọng, trong đó có Nghị định Bộ trưởng về miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa COVID-19 khiến mọi người quan tâm.

  Hiện nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 2,2 tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho hơn 120 nước và tổ chức quốc tế, là bên đóng góp quan trọng trong việc hợp tác chống dịch quốc tế.

  Trong giai đoạn then chốt đàm phán của Hội nghị Bộ trưởng lần này, là nước lớn về sản xuất và cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19, Trung Quốc chủ động tuyên bố không đòi hỏi tính linh hoạt do Nghị định miễn quyền sở hữu trí tuệ mang lại, thể hiện sự đảm đương của nước lớn, đặt nền tảng cho việc Nghị định được thuận lợi trình lên tiến trình đa phương và cuối cùng đạt được thành quả Hội nghị. Trung Quốc đã phát huy vai trò mang tính xây dựng trong đàm phán đã nhận được tán thành cao của Tổng Giám đốc và các thành viên khác của WTO.


 

Biên tập viên:Hạ Vi