Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi xóa bỏ nguy hại bạo lực tình dục trong xung đột

2022-06-20 11:44:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/6 là “Ngày quốc tế về xóa bỏ hành vi bạo lực tình dục trong xung đột”. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cùng ngày có bài phát biểu kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực xóa bỏ nguy hại bạo lực tình dục trong xung đột.

Ông Gu-tê-rét cho biết, tội phạm có bạo lực tình dục trong xung đột ít khi đứng trước hậu quả của hành vi này, người bị hại sống sót lại “chịu đựng hết mọi sỉ nhục và tổn thương”. Trước thềm “Ngày quốc tế về xóa bỏ hành vi bạo lực tình dục trong xung đột”, cộng đồng quốc tế và những người sống sót đứng bên nhau, đồng thời cam kết ủng hộ nhóm người yếu thế nhất đấu tranh giành lấy sự tôn nghiêm và hòa bình trong khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo.

Ông Gu-tê-rét nhấn mạnh, có quyết tâm chính trị kiên định hơn và sự hỗ trợ tài chính đầy đủ hơn, “chúng ta sẽ có thể thực hiện cam kết, một lần triệt để xóa bỏ nguy hại của bạo lực tình dục trong xung đột”.

Biên tập viên:Hạ Vi