Ngoại trưởng I-ran: Nếu Mỹ tiếp tục áp dụng cách làm không mang tính xây dựng, I-ran sẽ đáp lại

2022-06-20 15:08:01(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngoại trưởng I-ran Abdollahian mới đây cho biết, nếu Mỹ tiếp tục áp dụng cách làm “không mang tính xây dựng” đối với cuộc đàm phán hạt nhân I-ran, I-ran sẽ đáp lại.

Tin cho biết, khi điện đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách Ngoại giao và an ninh Borell vào ngày 18/6, Ngoại trưởng Abdollahian cho biết, I-ran hoan nghênh các cuộc đàm phán hợp lô-gíc, chú trọng kết quả, nếu Mỹ chấm dứt hành vi áp dụng tiêu chuẩn kép và tự mâu thuẫn, thì có thể đạt được một thỏa thuận tốt đẹp, lâu dài.

Hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ngày 8 tháng này đã thông qua một dự thảo nghị quyết do các nước trong đó có Mỹ khởi thảo, chỉ trích I-ran thiếu hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Bộ Ngoại giao I-ran ngày 9/6 ra tuyên bố chỉ rõ, nghị quyết này là sai lầm, mang tính chính trị và không mang tính xây dựng.

Biên tập viên:Hạ Vi