Quân đội Nga tấn công sở chỉ huy quân đội U-crai-na bằng tên lửa hành trình, Tổng thống U-crai-na nói sẽ không nhường khu vực miền Nam cho người khác

2022-06-20 14:57:02(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 ra thông báo cho biết, một ngày qua, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao tấn công một sở chỉ huy của quân đội U-crai-na. Hơn 50 sĩ quan bao gồm cấp tướng đã thiệt mạng. Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang U-crai-na cùng ngày tuyên bố trên mạng xã hội rằng, quân đội Nga trong một ngày qua đã có 250 người thiệt mạng.

Cổng thông tin điện tử của Tổng thống U-crai-na ngày 19/6 cho biết, Tổng thống Dê-len-xki cùng ngày có bài phát biểu qua đường truyền video cho biết, U-crai-na sẽ không nhường khu vực miền nam cho người khác, U-crai-na sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về U-crai-na, biển Đen sẽ an toàn.

Ngoại trưởng Nga La-vrốp ngày 19/6 cho biết, Mỹ không thể ép Nga tuân thủ quy tắc do Mỹ đặt ra thông qua cung cấp vũ khí cho U-crai-na.

Biên tập viên:Hạ Vi