NGÀY CỦA CHA và XIN TIẾP MỘT SỐ BẠN

2022-06-17 16:14:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh, Sảnh hoa xin kính chào quý vị và các bạn.

Theo thông lệ, Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6 hằng năm, là Ngày Của Cha. Ngày của cha năm 2022 này là 19/6, tức hôm qua. Nhiều bạn đã biết về cội nguồn Ngày Của Cha. Chúng ta thường nói: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, do vậy tuy “Ngày Của Cha” xuất xứ từ phương Tây, nhưng tin rằng chúng ta đều mặc định Ngày Của Cha rất có ý nghĩa này, để tri ân công lao to lớn của cha.

Địa vị người cha trong gia đình bao giờ cũng đóng vai trò quyết định những việc hệ trọng, và cũng là người đặt ra các quy tắc trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần và thậm chí còn là người thầy có sự ảnh hưởng quan trọng đối với tư tưởng và hành động của con cái. Trung Quốc có câu cổ ngữ: “Dưỡng bất giáo, Phụ chi qua”, có nghĩa là: nuôi con cái mà không dạy dỗ, thì là lỗi của cha. Tình thương tốt nhất của người cha, có thể dạy dỗ con cái bằng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đúng đắn và chính trực của mình.

Trên đời này, người gánh chịu áp lực nặng nhất, bươn trải vất vả nhất ở ngoài xã hội chính là cha, cho đến một ngày nào đó, con cái đã lớn khôn thành người rồi mới chợt thấy, thời gian đã nhuộm trắng mái tóc cha, tháng năm đã đè còng sống lưng cha, và rồi mới lại vỡ lẽ ra rằng, thì ra cha không phải là Siêu nhân, cha cũng là người đàn ông biết mệt mỏi, cha là người đàn ông luôn vất vả cho gia đình.

Mặc dù, Ngày của cha vừa trôi qua, nhưng tình thương của cha dành cho con cái luôn đong đầy trên suốt dòng thời gian cho mãi đến khi cha đã tóc bạc da  mồi, thậm chí đến hơi thở cuối. Vậy nên, Sảnh Hoa xin nhờ làn sóng điện và trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc phúc tốt đẹp, lời chúc sức khỏe và bình an đến các cha đang theo dõi chương trình, mong các bậc làm cha luôn nhận được lòng kính hiếu của con cái cũng như tình thương yêu của vợ hiền.


Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện.

Như các bạn đều biết, mùa “cao khảo” năm học 2022 của Trung Quốc đã khép lại, hơn 11 triệu 930 nghìn sĩ tử đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng nhất của đời học sinh phổ thông, và đang chờ đợi thời điểm công bố kết quả, vậy nên dư âm của mùa “cao khảo” vẫn chưa tan. Được biết, mùa thi đại học của Việt Nam sẽ mở màn vào thượng tuần tháng 7 sắp tới, nhiều nhà giáo và các sĩ tử Việt Nam rất quan tâm đến mùa “cao khảo” của Trung Quốc, đặc biệt rất muốn tìm hiểu về đề thi các môn sau khi đã đăng công khai trên mạng, có bạn yêu cầu có được phiên bản tiếng Trung đề thi của các môn.

Sau đây Sảnh Hoa xin tiếp chuyện một số bạn, xoay quanh chủ đề “cao khảo” vừa hạ màn của Trung Quốc.

Bạn H-D viết:

Ad đăng thử đề toán cao khảo của TQ được không ạ, thấy nhiều bạn  nói về đề văn, nên em muốn hỏi về môn toán xem họ ra đề khác VN như thế nào?

H-T viết:

Bạn có thể dịch đề thi “cao khảo” Trung Quốc sang tiếng Việt cho chúng tôi tham khảo được không ạ?

Sảnh Hoa:

Hai bạn H-D và H-T thân mến, mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook tiếp độc giả mạng, đồng thời đã giải thích với các bạn rằng: Công trình dịch bộ đề “cao khảo” quá đồ sộ, khối lượng công tác quá lớn, vượt quá phạm trù công việc truyền thông của Đài chúng tôi, lại thêm nguồn nhân lực dịch quả là rất hạn hẹp nên khó đáp ứng yêu cầu này. Mong các bạn cảm thông.

Bạn P-A hỏi:

Nghe các thầy cô nói năm nay gaokao ở Trung Quốc đề thi môn toán khó nhất trong 10 năm trở lại đây phải không ạ?

Sảnh Hoa: Đề “cao khảo” môn toán có phải khó nhất trong 10 năm trở lại đây haykhông, thì chưa có câu trả lời chính xác, nhưng theo sự phản ứng của các sĩ tử thì đề toán quả là khó các bài kiểm tra ngày thường, thâm chí khó hơn đề của vài năm trở lại đây. Nhưng nhiều thí sinh cho biết: Bạn nào ngày thường học giỏi biết làm thì không khó, bạn nào ngày thường học lực trung bình trở xuống thì quả là khó thật. Nếu đề dễ, ai cũng biết làm thì lấy đâu thành tích trội hơn người khác. Nếu đề khó, mình biết làm, bạn khác không biết thì mới gọi là thi chứ. Nhưng điều quan trọng là dù đề thi khó dễ như thế nào đi nữa, cũng cần phải kiên trì vắt óc đến giây phút cuối cùng, chứ tuyệt đối không nên bỏ cuộc. Không có bất cứ ai đi đến thành công dễ dàng cả, chỉ cần luyện thi chăm chỉ, rùi mài kỹ lưỡng, thì kết quả thi không đến nỗi kém. Rất mong các sĩ tử Việt Nam tham khảo.

Bạn V-D-P là nhà giáo, nên rất quan tâm đến vấn đề sau đây. Bạn V-D-P viết:

Nghe nói bên Trung Quốc làm nghiệm kỳ thi “cao khảo” lắm, mong “Hộp thư Ngọc Ánh” giới thiệu tính nghiêm ngặt của kỳ thi đi. Kiểu như quy trình bảo mật đề, hình thức phạt khi gian lận.

Sảnh Hoa: Đúng vậy, Trung Quốc hết sức nghiêm ngặt trong quy trình triển khai và thực hiện “cao khảo”, mọi hành vi gian lận, vi phạm quy trình cao khảo, đều bị xử phạt mạnh tay theo luật.

Nội dung vấn đề này rất nhiều điều khoản, Sảnh Hoa chỉ xin đưa ra vài ví dụ sau đây:

Một khi phát hiện thí sinh gian lận trong trường thi, sẽ bị gián đoạn ngay tức khắc tư cách thi của thí sinh, thành tích các môn đều bị huỷ. Nếu hành vi nghiêm trọng sẽ bị cấm 1 đến 3 năm tham gia thi của các mùa thi sau. Hành vi gian lận thi sẽ bị ghi vào hồ sơ lý lịch.

Hành vi gian lận thi có tổ của nhóm và băng, như tiết lộ đề thi từ trường thi ra bên ngoài, sử dụng thiết bị thu nhận thông tin, làm giả các chứng từ như chứng minh thư, thẻ dự thi hoặc các tài liệu khác, đặc biệt là thuê kẻ thi hộ vv... đều bị phạt nặng, hoãn thời gian tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh từ một đến ba năm, trong thời gian đó mọi thành tích thi kiểm tra của thí sinh đều vô hiệu quả. Phạt tiền theo mức quy định đối với băng nhóm tổ chức gian lận thi cử. Đồng thời loan tin công khai ra ngoài xã hội để gây dư luận và áp lực cho những kẻ phạm tội v, v... Hành vi phạm pháp nghiêm trọng sẽ bị lãnh án tù.

Các bạn thân mến, cao khảo, tức thi đại học luôn được mọi người quan tâm, l là đề tài gây sốt trong xã hội. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngón nào cũng có công dụng quan trọng của nó. Học tập và thi cử cũng vậy, sức học của các học sinh không thể ai cũng như nhau, nhưng tuổi trẻ của bất cứ ai cũng đều quan trọng đều đáng để trân trọng, chỉ cần thí sinh đã cố gắng hết sức mình rồi thì đều đáng kính nể. Xin chúc các sĩ tử Việt Nam luyện thi tốt, phát huy tốt, làm bài tốt hơn ngày thường.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa