Trò hề cạnh tranh giữa hai Đảng chẳng qua chỉ làm trầm trọng thêm “cơn ác mộng Mỹ”

2022-06-16 15:04:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tính đến ngày 14/6, giờ địa phương, Ủy ban điều tra đặc biệt của Hạ viện Mỹ đã tổ chức hai phiên điều trần về vụ bạo loạn Đồi Capitol. Đài CNN Mỹ bình luận rằng, phát sóng trực tiếp phiên điều trần có thể giúp Mỹ ghi nhớ ảnh hưởng của “cơn ác mộng của người dân cả nước” này. Đối với thế giới, đây là một cơ hội xem xét lại dân chủ kiểu Mỹ.

Trong hơn 1 năm qua, từ việc khởi động điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol đến việc diễn ra phiên điều tra, đều tràn đầy màu sắc cạnh tranh giữa hai Đảng. Điều này không những phản ánh tình trạng phân cực chính trị ở Mỹ trở nên ngày càng trầm trọng thêm, mà còn tiếp tục làm tăng thêm sự chia rẽ trong người dân Mỹ. Kết quả của một cuộc điều tra dư luận mới nhất của kênh NBC Mỹ cho thấy, 45% trong số người được hỏi cho rằng ông Donald Trump nên chịu trách nhiệm “toàn bộ” hoặc “chủ yếu” về vụ bạo loạn Đồi Capitol; 55% cho rằng ông Donald Trump “chỉ cần chịu một phần trách nhiệm” hoặc “không cần chịu trách nhiệm”.

Học giả nổi tiếng người Mỹ Robert Kagan năm ngoái từng đăng bài viết trên tờ “Bưu điện Oa-xinh-đơn” chỉ rõ, trong 3-4 năm tới, Mỹ rất có khả năng xuất hiện cục diện bạo lực trên diện rộng, uy tín của Chính phủ liên bang bị tiêu tan, quốc gia chia cắt thành hai phe. Mới đây, khi trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ “The Sunday Times” của Anh, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho biết, Mỹ ngày nay có tình trạng chia rẽ còn trầm trọng hơn thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Những tiếng nói lý tính này nên là một tiếng chuông báo động đối với chính khách Oa-xinh-tơn.

Biên tập viên:Vũ Minh