Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc “không phải là bí quyết thành công, mà là phương thuốc thảm họa”

2022-06-15 14:32:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Trang web tờ “Diễn đàn Chi-ca-gô”, Mỹ ngày 11/6 đăng bài “Oa-sinh-tơn đã có chiến tranh lạnh với Bắc Kinh, đó là một thảm họa”.

   Bài viết cho biết, Oa-sinh-tơn từng có chiến tranh lạnh với Bắc Kinh, đó là một thảm họa đối với chính sách ngoại giao Mỹ, thậm chí cả khu vực Đông Á.

Tổng thống Harry Truman đã ủy quyền tiến hành can thiệp quân sự đối với bán đảo Triều Tiên vào năm 1950. Việc này đã gây phản ứng quân sự của Trung Quốc, dẫn đến hậu quả trầm trọng.

   Trong thập niên 50 thế kỷ 20, các quan chức Mỹ áp dụng chiến thuật “bờ vực hạt nhân” đối với Trung Quốc, khiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc quyết tâm hình thành sức mạnh răn đe hạt nhân của mình.

   Chiến tranh Việt Nam sau đó còn kinh khủng hơn. Sau khi kết thúc chiến tranh, các nhà lãnh đạo Mỹ không thực hiện được bất cứ mục tiêu nào.

   Theo quỹ đạo hiện nay, “cạnh tranh nước lớn” giữa Trung – Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ khiến khu vực này càng dễ xảy ra tình hình bất ổn và xung đột. Các cố vấn ngày càng cứng rắn của Tổng thống Bai-đơn phải nhận rõ, chiến tranh lạnh không phải bí quyết thành công, mà là phương thuốc thảm họa,

   Thế kỷ 21 đòi hỏi một khuôn khổ mới để ứng phó thế giới bấp bênh, triển khai ngoại giao và hợp tác toàn diện là sự mở đầu tốt đẹp.

Biên tập viên:La La