Anh dự định đưa hơn 100 người tị nạn thuê ngoài cho Ru-an-đa - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Từ bỏ thói ngạo mạn và giả dối trong vấn đề nhân qutiyền

2022-06-15 14:03:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Anh dự định đưa hơn 100 người tị nạn thuê ngoài cho Ru-an-đa, ngày 14/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Chính phủ Anh cần phải từ bỏ thói ngạo mạn và giả dối trong vấn đề nhân quyền, áp dụng hành động nghiêm túc trả lời những tiếng nói phê bình và chất vấn trong và ngoài nước.

   Mới đây, Bộ Nội vụ Anh tuyên bố, dự định sẽ đưa những người nước ngoài nhập cảnh Anh xin tị nạn nhưng không được phê chuẩn đến Ru-an-đa chờ xử lý, chuyến bay đầu tiên sẽ chở khoảng 100 người rời khỏi Anh vào ngày 14/6.“Hiệp định xử lý người nhập cư chân ướt” này đã dẫn đến việc chất vấn mạnh mẽ trong và ngoài nước Anh.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, Anh luôn tự cho mình là “nước bảo vệ nhân quyền”, động một tí là mượn cớ vấn đề nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của nước khác.

Biên tập viên:Sảnh Hoa