Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bôi nhọ Trung Quốc – Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết điều này bộc lộ hết âm mưu thâm hiểm gây xích mích cũng như bộ mặt thật về bá quyền và cường quyền của Mỹ

2022-06-14 15:38:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về ngôn luận bôi nhọ Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 13/6 tại buổi họp báo thường kỳ nhấn mạnh, Mỹ nhiều lần tung tin giả bôi nhọ Trung Quốc, đã bộc lộ rõ hơn âm mưu thâm hiểm gây xích mích cũng như bộ mặt thật về bá quyền và cường quyền của Mỹ.

Tin cho biết, mới đây, khi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, Trung Quốc càng cưỡng ép và công kích hơn đối với các yêu sách chủ quyền tại Đông Hải và Nam Hải, rủi ro ở khu vực eo biển Đài Loan đặc biệt nổi cộm. Ông đồng thời cho biết Mỹ không thay đổi lập trường kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, Mỹ không tìm kiếm đối đầu và xung đột.

Ông Uông Văn Bân cho biết, hiện nay, mối đe dọa lớn nhất đặt ra cho hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là thế lực đòi “Đài Loan độc lập” ngoan cố thúc đẩy hoạt động chia rẽ và thái độ dung túng, ủng hộ của Mỹ.

Ông Uông Văn Bân chỉ rõ, Mỹ vẫn là bàn tay kích động lớn nhất cho cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Duy Hoa