Nga cho biết đang gấp rút cung cấp vũ khí chính xác cao cho quân đội- U-crai-na mong Mỹ sớm cung cấp càng nhiều khẩu pháo

2022-06-14 14:35:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Phó Thủ tướng Nga Bô-ri-sốp cho biết, nhà sản xuất vũ khí chính xác cao của Nga đang gấp rút cung cấp vũ khí chính xác cao cho quân đội Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh, việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho U-crai-na chỉ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột.

 Ngày 12/6, Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang U-crai-na đăng bài trên tài khoản mạng xã hội cho biết, ông đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, mong Mỹ sớm cung cấp càng nhiều pháo 155 mi-li-mét cho U-crai-na.

 Ngày 13/6, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã phá hủy lượng lớn trang bị vũ khí do Mỹ và các nước châu Âu chuyển đến U-crai-na bằng tên lửa không đối đất chính xác cao tại vùng Donetsk. Quân đội Nga còn đã tấn công một trận địa tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Luhansk.

Biên tập viên:Sảnh Hoa