Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nêu ra 4 yêu cầu với Mỹ

2022-06-12 18:17:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/6, tại Đối thoại Shangri-La, Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có bài phát biểu nhan đề “Tầm nhìn của Trung Quốc trong trật tự khu vực”.

Về quan hệ Trung – Mỹ, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa cho biết, quan hệ Trung – Mỹ hiện đang ở trong giai đoạn quan trọng, Trung Quốc cho rằng: quan hệ Trung – Mỹ phát triển ổn định phù hợp lợi ích chung của hai nước nói riêng và thế giới nói chung. Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia quan trọng trên thế giới, hòa bình và phát triển của thế giới không thể tách khỏi hợp tác Trung – Mỹ, đối đầu không có lợi ích đối với hai nước và thế giới. Trung Quốc phản đối định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ bằng cạnh tranh, nếu khăng khăng coi Trung Quốc là mối đe dọa, đối thủ, thậm chí kẻ thù, sẽ là sai lầm mang tính lịch sử và chiến lược. Trung Quốc yêu cầu Mỹ không nên công kích, bôi nhọ Trung Quốc; không nên kiềm chế, chèn ép Trung Quốc; không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc; không nên làm tổn hại đến lợi ích Trung Quốc.

Chỉ có như vậy, quan hệ Trung – Mỹ mới sẽ phát triển tốt. Trung Quốc có lập trường rõ ràng: Nên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau; nên sống chung, chung sống hài hòa; nên hợp tác, cùng có lợi, cùng thắng; nếu chọn đối đầu, thì chơi đến cùng.

Quân đội hai nước nên tăng cường tin cậy chiến lược, tránh hiểu lầm và phán đoán sai lầm, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa cọ xát và xung đột. Trung Quốc mong thiết lập quan hệ giữa nước lớn phát triển lành mạnh và ổn định với Mỹ, cũng chắc chắn sẽ kiên định bảo vệ lợi ích và tôn nghiêm quốc gia.

Biên tập viên:Duy Hoa