Các chính khách Nhật Bản mưu toan chấm mút Đài Loan đang chơi với lửa
Mới đây, truyền thông Nhật Bản phanh phui hai thông tin “bom tấn”, một là Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cử văn chức Bộ Quốc phòng “thường trú” tại khu vực Đài Loan, Trung Quốc sớm nhất vào mùa Hè năm nay, tăng cường năng lực thu thập cái gọi là thông tin tình báo; hai là Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định thành lập Bộ Tư lệnh liên hợp thống nhất chỉ huy Các lực lượng phòng vệ Lục – Hải – Không với lý do “lo lắng Đài Loan có việc’.
Nếu thông tin đúng sự thật, đây sẽ là tín hiệu nguy hiểm mới nhất mà Nhật Bản truyền đi trong vấn đề Đài Loan.
Năm 1895, Đế quốc Nhật đóng chiếm Đài Loan và các đảo Bành Hồ thông qua cuộc chiến xâm lược, cai trị thực dân kéo dài nửa thế kỷ, tội ác chồng chất, gây ra thảm họa nghiêm trọng cho người dân Đài Loan.
Ban đầu thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ năm 1972, Nhật Bản nêu rõ cam kết tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc, xử lý thỏa đáng vấn đề Đài Loan, đây cũng là tiền đề cho Trung Quốc và Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Giờ đây, Mỹ thúc đẩy “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” bao vây, chặn đứng Trung Quốc khiến một số chính khách Nhật Bản như bắt được của quý. Họ gấp gáp muốn đáp chuyến “tàu xuôi gió” này, một mặt chủ động làm “đầy tớ” kiềm chế Trung Quốc của Mỹ, dốc sức phối hợp “châu Á – Thái Bình Dương hóa” NATO, mặt khác càng mong muốn mượn sức mạnh của Mỹ để làm rối loạn châu Á – Thái Bình Dương, giảm trở lực cho Nhật Bản thực hiện cởi trói quân sự. Trong khi hâm nóng cái gọi là “Đài Loan có việc”, kích động tình hình căng thẳng là một điểm nhấn quan trọng của một số chính khách Nhật Bản nào đó nhằm hiện thực hóa âm mưu.
Trong lịch sử, Nhật Bản từng gây ra thảm họa trầm trọng cho các nước láng giềng châu Á, trong đó có Trung Quốc do phát động cuộc chiến xâm lược. Nay, động thái nguy hiểm của thế lực cánh hữu Nhật Bản như dẫn sói về nhà, kích động chia rẽ và đối đầu mới tại châu Á đáng để các nước trong khu vực nêu cao cảnh giác.
Biên tập viên:Mẫn Linh