Xem các chính khách Mỹ giải thích như thế nào lời bịa đặt thấu trời này cho Tân Cương

2022-06-08 11:10:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Tân Cương không có vấn đề, chúng tôi đều rất rõ, nhưng lợi dụng Tân Cương để hâm nóng và rêu rao các vấn đề như cưỡng bức lao động, diệt chủng và tấn công nhân quyền là một thủ đoạn hiệu quả, mục đích cuối cùng là nhằm khiến Chính phủ Trung Quốc ‘rơi vào vũng lầy một cách triệt để’”. Bài phát biểu của cựu quan chức ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc bị truyền thông phanh phui mới đây một lần nữa đã làm mới nhận thức của mọi người đối với lằn ranh đỏ của một số người Mỹ nào đó.

Mọi người không cảm thấy bất ngờ nếu thông tin này đúng với sự thật. Năm 2018, phát biểu tại diễn đàn do một học viện Mỹ tổ chức, một cựu ̣Đại tá Lục quân Mỹ thẳng thắn, Mỹ từ lâu đã dán mắt vào Tân Cương, nếu Mỹ muốn phá hoại sự ổn định của Trung Quốc thì cần phải gây bấp bênh Tân Cương, kích động dân tộc Duy Ngô Nhĩ làm rối loạn Trung Quốc từ bên trong.

Trên thực tế, mọi mũ đen chụp cho Tân Cương đều là sự chiếu rọi những vết nhơ nhân quyền của bản thân nước Mỹ. Những năm qua, qua các chuyến thăm thực địa, đại diện nhiều nước đã ghi nhận một Tân Cương dân tộc đoàn kết, xã hội ổn định và kinh tế phồn thịnh. Tại các trường hợp đa phương như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tuyệt đại đa số nước, trong đó bao gồm rất nhiều nước Hồi giáo đều ủng hộ chính sách quản lý Tân Cương của Trung Quốc, phản đối Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

“Cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ phát động đã gây thương vong cho dân thường theo đạo Hồi không sao tính xuể, vì sao chỉ thể hiện sự “quan tâm” đối với tín đồ đạo Hồi ở Tân Cương? Các chính khách Mỹ cần giải thích rõ lời bịa đặt thấu trời này đan dệt cho Tân Cương.

Biên tập viên:Mẫn Linh