Nga nói rằng U-crai-na từ chối đàm phán hòa bình với Nga - U-crai-na cho biết một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra tại miền Đông U-crai-na

2022-06-07 14:45:46(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/6, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, U-crai-na chỉ yêu cầu khôi phục tuyến kiểm soát quân sự đến trạng thái trước khi xảy ra xung đột nhưng lại không muốn đàm phán, Nga vốn dự định nghiên cứu nghiêm túc kiến nghị của U-crai-na, tuy nhiên, “dự thảo hiệp ước được khởi thảo theo những kiến nghị này lại trì hoãn gần một tháng rưỡi trong tay U-crai-na, không có bất cứ tiến triển nào”. Nga hoàn toàn có lý do tin rằng U-crai-na làm như vậy là đang tuân theo ý chí của phương Tây.

Theo Cổng thông tin của Điện Crem-li, Tổng thống Nga Pu-tin ngày 6/6 cho biết, sai lầm của các nước phương Tây trong chính sách kinh tế và trừng phạt trái phép nhiều năm qua đã dẫn đến làn sóng lạm phát trên toàn cầu, phá hoại chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo và thiếu hụt lương thực.

Ngày 6/6, Hãng Thông tấn quốc gia U-crai-na dẫn thông tin của cơ quan quân sự các nơi U-crai-na cho biết, tính đến sáng cùng ngày, một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra tại khu vực miền Đông U-crai-na.

Biên tập viên:Mẫn Linh